HLV ĐT nữ Việt Nam tôn trọng 3 đối thủ tại vòng loại Asian Cup nữ 2026

HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam khẳng định các đối thủ cùng bảng E – vòng loại Asian Cup 2026 đều rất quyết tâm giành vé dự vòng chung kết. Vậy nên ĐT nữ Việt Nam cần phải thận trọng.

Trưa 28/6, 4 HLV của 4 đội tuyển nữ tham dự bảng E vòng loại Asian Cup nữ 2026 đã tham gia họp báo trước ngày tranh tài. HLV Mai Đức Chung đại diện chủ nhà bảng đấu chia sẻ: “ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng E của vòng loại. Chúng tôi sẽ thể hiện quyết tâm cao ngay từ trận mở màn với Maldives. Với ĐT nữ Việt Nam, UAE, Maldives và Guam đều là những đối thủ mà chúng tôi coi trọng. Họ đều có tiến bộ rõ rệt. Hướng tới vòng loại này, cả 3 đội kể trên đều đã thi đấu giao hữu. ĐT nữ Việt Nam cần thận trọng và nỗ lực rất nhiều”.

Ông Mai Đức Chung nói tiếp: “Các đội được đầu tư đều tiến bộ nhanh. Bản thân Việt Nam cũng có sự tiến triển trong 2 năm qua. Hướng tới vòng loại Asian Cup 2026, chúng tôi đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đó là môi trường tốt cho đội nữ phát triển. Khi rèn luyện ở Việt Nam, chúng tôi sẽ khó có được quân xanh chất lượng như vậy và thường đá tập với các đội nam. Do vậy, việc được tập huấn ở môi trường như Nhật Bản rất tốt cho sự phát triển của chúng tôi”.

Về lực lượng, HLV Mai Đức Chung lý giải việc chia tay cầu thủ Việt kiều Nam Mi: “Tôi rất mong cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho ĐT nữ Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi Nam Mi tập tủng cùng đội tuyển, nhưng do vấn đề chuyên môn nên giải này chưa thể có tên. Ở đợt tập trung này, ĐT nữ Việt Nam cũng có sự phục vụ của một số cầu thủ trẻ như Minh Chuyên, Nguyễn Thị Hoa hay Thu Em”.

Trong khi đó, HLV Mohamed Athif của Maldives nói: “Đội của chúng tôi rất vui khi được gặp những đội tuyển chất lượng. Chúng tôi sẵn sàng ra sân với nỗ lực cao nhất. Có một chút tiếc nuối trong khâu chuẩn bị cho vòng loại. Nhưng Maldives sẽ cố gắng cống hiến những trận đấu hay nhất tại vòng loại lần này. Việc gặp ĐT nữ Việt Nam ở trận ra quân là một khó khăn. Đây sẽ là thử thách lớn nhất cho Maldives ở vòng loại. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị hết sức có thể. Hy vọng các cầu thủ có màn thể hiện tốt nhất”.

HLV của UAE – đối thủ trực tiếp cạnh tranh với ĐT nữ Việt Nam cho hay: “Sau khi bóng đá trở lại hậu Covid-19, tôi có cơ hội làm việc với các cộng sự tại đội tuyển UAE. Chúng tôi tự hào vì những gì làm được. Tại giải đấu lần này chúng tôi sẽ xem mình làm được gì, đang ở đâu và cố gắng hết mình.

Việc lựa chọn cầu thủ nội thi đấu cho ĐT nữ UAE một phần do ảnh hưởng văn hóa. Bên cạnh đó, tôi và Ban huấn luyện muốn tạo điều kiện cho cầu thủ nội. Chính các cầu thủ này sẽ là tương lai của bóng đá nữ UAE”.

Về phần mình, HLV Kim Sherman của Guam khiêm tốn: “Đội muốn xem trình độ của mình tới đâu, thông qua các trận đấu tại châu lục. Việc được gặp các đội tuyển ở đấu trường lớn sẽ giúp phát triển bóng đá nữ Guam trong tương lai”.