HLV Calisto: Ở ĐTQG không có chỗ là 2 từ “sợ hãi”

Có đôi chút lo lắng khi đội tuyển sẽ xuất trận với nhiều nhân tố mới và không có nhiều thời gian để rèn quân, nhưng HLV Calisto vẫn tự tin đối diện với những thử thách. Ông nhấn mạnh:Ở ĐTQG không có chỗ là 2 từ “sợ hãi”.

Chỉ còn tròn 1 tuần nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận cầu được mong đợi nhất trong mùa hè 2009 gặp CLB lừng danh của bóng đá Hy Lạp Olympiacos. Ngày 10/5 tới thầy trò HLV Calisto sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu này. Có đôi chút lo lắng khi đội tuyển sẽ xuất trận với nhiều nhân tố mới và không có nhiều thời gian để rèn quân, nhưng HLV Calisto vẫn tự tin đối diện với những thử thách. Ông nhấn mạnh:Ở ĐTQG không có chỗ là 2 từ “sợ hãi”.

HLV trưởng ĐTVN Calisto

 

PV: Hiện nay, có ý kiến rằng trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Olympiacos chưa thật sự thu hút sự chú ý của khán giả hâm mộ bởi họ nghĩ rằng đây chỉ là một trận giao hữu và ông cũng chỉ muốn thử nghiệm đội hình mà thôi. Ông nghĩ thế nào về điều này?

HLV Calisto: Olympiacos là một CLB mạnh của bóng đá châu Áu. Họ là ĐKVĐ giải Hy Lạp và mới đây cũng vừa giành Cúp QG Hy Lạp. Tôi nghĩ rằng ĐT Việt Nam không phải lúc nào cũng có thể được thi đấu với một đối thủ có danh tiếng như Olympiacos. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội học hỏi rất tốt đối với các cầu thủ. Để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã lựa chọn những cầu thủ đã xuất sắc thể hiện khả năng của mình trong thời gian qua chỉ trừ các cầu thủ B.Bình Dương bởi cần phải ưu tiên cho họ thi đấu tại AFC Cup. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, đội hình đội tuyển lần này không phải là mạnh nhất, nhưng không vì thế mà đội tuyển đánh mất đi sự tự tin của mình. Tôi muốn rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển cũng phải có tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn.

 

– Có nhiều thông tin cho rằng tiền đạo Công Vinh và tiền vệ Minh Phương sẽ không lên tập trung đợt này, ông nghĩ sao?

+ Cho đến thời điểm này tôi chưa hề nhận được bất kỳ một thông tin chính thức nào về việc Công Vinh hay Minh Phương xin rút khỏi đội tuyển trong lần tập trung này. Theo đúng kế hoạch, họ sẽ có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển vào ngày 10/5 tới.

 

– Tuy nhiên, trên các trang báo Công Vinh và Minh Phương nói rằng họ đã thi đấu quá nhiều và muốn tập trung dồn sức cho CLB?

+ Nếu sự thật là như vậy thì đó sẽ là một suy nghĩ sai lầm. Tôi lấy ví dụ, ở giải Ngoại hạng Anh, các cầu thủ phải thi đấu khoảng 38 trận trong 1 năm, cộng thêm chừng 10 trận ở FA Cup, Carling Cup và 5 trận cho ĐTQG. Như vậy, trung bình trong 1 năm, 1 tuyển thủ Anh phải thi đấu khoảng 60 trận và nếu so sánh với cầu thủ tại Việt Nam thì là một sự cách biệt rất lớn. Bởi ở Việt Nam, các cầu thủ nhiều nhất của chỉ thi đấu khoảng 30 trận/năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây không phải là một lý do chính đáng. Hơn nữa, các cầu thủ không phải là những nhân tố tiên quyết để có thể giải quyết các vấn đề của CLB mà nó còn phụ thuộc vào lãnh đạo và HLV trưởng CLB. Nếu Công Vinh, Minh Phương hay bất kỳ tuyển thủ nào từ chối lên tập trung thì sẽ là một thói quen xấu và thể hiện sự không chuyên nghiệp. Tôi không muốn điều này xảy ra.

 

– Trước trận gặp ĐKVĐ Hy Lạp Olynpiacos  ông còn có lo lắng gì  không?

+ Đội tuyển tập trung vào ngày 10/5 và đến ngày 14/5 thì sẽ bước vào trận đấu gặp Olympiacos. Như vậy, thực tế đội tuyển chỉ có trọn 2 ngày để tập luyện. Theo lẽ thường, đối với một trận đấu có ít thời gian để chuẩn bị, các HLV trưởng sẽ có xu hướng lựa chọn những gương mặt trong đội hình cũ bởi họ nắm rõ chiến thuật và có sự gắn kết với nhau. Nhưng tôi cũng có lý do riêng của mình khi triệu tập những gương mặt mới bởi tôi nghĩ rằng đội tuyển cần phải hướng tới tương lai và cần phải xác định những mục tiêu chính của mình. Nói là không lo lắng thì cũng không đúng. Thực ra tôi có lo lắng, nhưng lo lắng chứ không phải là sợ hãi. Ở ĐTQG không có chỗ là 2 từ “sợ hãi”.

 

– Nói về những gương mặt mới, ông đánh giá như thế nào về 2 cầu thủ mới nhập tịch Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max?

+ Đinh Hoàng La là một thủ môn có phong độ ổn định và tôi đã theo dõi cậu ta từ hồi thi đấu cho CLB XMCT Thanh Hóa cho đến khi về đầu quân cho Ninh Bình. Đinh Hoàng Max thì tôi cũng đã biết từ cách đây 4 năm khi anh ta còn thi đấu cho Đồng Tháp. Họ đều là những cầu thủ tốt. Ở vị trí thủ môn, tôi còn gọi thêm 2 gương mặt mới đó Bùi Tấn Trường và Đậu Ngọc Tân. Họ đã thi đấu rất tốt và tôi muốn trực tiếp kiểm tra khả năng của các cầu thủ này. Theo quan sát của tôi, Tấn Trường cũng như Ngọc Tân là 2 thủ môn rất có triển vọng và cần tạo điều kiện để họ phát triển.

 

– Xin cảm ơn ông và chúc ông tiếp tục thành công cùng đội tuyển.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM