HLV Calisto: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn và đòi hỏi chúng ta cần phải bắt nhịp trở lại!”

Chỉ một này sau khi cùng các học trò đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008, HLV trưởng Calisto đã bắt tay trở lại với công việc của mình nhằm chuẩn bị cho hành trình kế tiếp của ĐT Việt Nam, hành trình tại vòng loại Asian Cup 2011. Sau buổi làm việc với lãnh đạo VFF, ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí.

30/12/2008 00:00:00

Chỉ một này sau khi cùng các học trò đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008, HLV trưởng Calisto đã bắt tay trở lại với công việc của mình nhằm chuẩn bị cho hành trình kế tiếp của ĐT Việt Nam, hành trình tại vòng loại Asian Cup 2011. Sau buổi làm việc với lãnh đạo VFF, ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí.

HLV Calisto

 

PV- Lời đầu tiên, xin chúc mừng ông cùng ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Cảm giác của ông bây giờ thế nào, có còn bay bổng cùng chiến tích lịch sử này của bóng đá Việt Nam?

HLV Calisto: ĐT Việt Nam vừa kết thúc một giải đấu quan trọng với ngôi vô địch. Tôi rất vui và hạnh phúc. Nhưng phải nói rằng, chính các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam đã làm nên thành tích này, phần đóng góp của tôi chỉ là nhỏ bé. Tôi có còn bay bổng cùng chiến thắng không ư? Như các bạn thấy đấy, hôm nay tôi đã trở lại làm việc bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và đòi hỏi chúng ta cần phải bắt nhịp trở lại.

 

– Ông có thể biết nội dung chính của buổi làm việc giữa ông và LĐBĐVN hôm nay?

+ Tôi cùng lãnh đạo VFF và phòng các ĐTQG& Đào tạo trẻ thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011. Trong tháng 1/2009, ĐT Việt Nam sẽ gặp 2 đội bóng rất mạnh và ĐT Lebanon và ĐT Trung Quốc, vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng tôi phải bắt tay vào công việc chuẩn bị. Tôi đề nghị sẽ giữ nguyên đội hình ĐT Việt Nam vừa đoạt cúp vô địch AFF Suzuki Cup và chỉ gọi bổ sung thêm 3 gương mặt trẻ, đó là hậu vệ Chu Ngọc Anh của Nam Định, tiền vệ Công Huy, Ngọc Duy của Thể Công. 

 

– Tại Asian Cup 2007, ĐT Việt Nam đã đi vào lịch sử khi lọt vào đến vòng tứ kết. Liệu điều này có phải là áp lực đối với ông hay không và mục tiêu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2011 là gì?

+ Bóng đá thì luôn có áp lực, điều này tôi và các cầu thủ cũng đã quen rồi. Trong bóng đá cũng không thể nói trước được điều gì, như các bạn cũng biết đấy, sau khi giành chức vô địch châu Âu, ĐT Hy Lạp đã không thể vượt qua vòng loại World Cup. Đặt ra mục tiêu là để phấn đấu và tôi chỉ có thể khẳng định rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong từng trận đấu một.

 

  Có một số thông tin cho rằng ông sẽ ra đi sau AFF Suzuki Cup 2008?

+ Hợp đồng của tôi với VFF vẫn còn thời hạn và tôi vẫn đang là HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tương lai là chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi chỉ quan tâm đến công việc mà mình đã được giao phó.

 

– Trở lại với hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam đã gặp nhiều may mắn, ông nghĩ sao về điều này?

+ Tôi không đồng ý như vậy. ĐT Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 11 trận tại AFF Suzuki Cup 2008 và chỉ để thua 1 trận. Tôi xin hỏi rằng, liệu có may mắn nào liên tục trong chuỗi 10 trận còn lại không? Có thể ý các bạn nói về bàn thắng thứ 3 trong trận đấu với Malaysia, nhưng để tôi lật ngược lại vấn đề, bàn gỡ đầu tiên của đội bạn thì sao? Và những cú dứt điểm liên tiếp trong trận lượt đi với Singapore không thành bàn cho ĐT Việt Nam thì đó có phải là may mắn hay không?

 

Tôi đã đọc rất nhiều báo chí nước ngoài viết về chiến thắng của ĐT Việt Nam. Tất cả đều đánh giá rằng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2008. Tôi cũng mong muốn báo chí Việt Nam có cái nhìn xác đáng về đội tuyển, các bạn cần phải tự hào về những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu và cống hiến.

 

 – Theo đánh giá của ông, cầu thủ nào là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, nếu bỏ phiếu lựa chọn Quả bóng Vàng, ông sẽ bỏ phiếu cho cầu thủ nào?

+ Đây thực sự là một câu hỏi rất khó trả lời bởi tất cả các cầu thủ đều đã thi đấu xuất sắc tại AFF Suzuki Cup. Chính sự đoàn kết và tinh thần quyết thắng đã mang về Cúp vô địch cho ĐT Việt Nam, đây là chiến thắng của tập thể chứ không phải của riêng bất cứ cá nhân nào.

 

– ĐT Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á, nhưng chắc hẳn ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm?

+ Đúng vậy, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. Chúng tôi cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện. Làm việc và làm việc thật chăm chỉ, đó là bí quyết tạo nên thành công!

 

– Xin cảm ơn ông và chúc ông tiếp tục thành công cùng ĐT Việt Nam.

Trong tháng 1/2009, ĐTQG sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2011. Trận đấu mở màn năm 2009 của ĐTQG sẽ diễn ra ngày 14/1/2009 với đội tuyển Lebanon (lượt đi) tại SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐTQG sẽ tập trung ngày 6/1/2009 tại Hà Nội.

 

Sau trận đấu với Lebanon, ngày 18/1/2009, ĐTQG sẽ lên đường sang Trung Quốc thi đấu tiếp vòng loại Asian Cup 2011 (diễn ra ngày 21/1/2009 với chủ nhà Trung Quốc) trước khi trở về nhà đón Tết Nguyên Đán.