HLV Calisto: Chơi hay ở giải U.21 sẽ lên đội tuyển

Dù rất bận rộn với việc sắp tập trung đội tuyển quốc gia, HLV Calisto vẫn dành những đánh giá chí tình về vòng chung kết U.21.

Dù rất bận rộn với việc sắp tập trung đội tuyển quốc gia, HLV Calisto vẫn dành những đánh giá chí tình về vòng chung kết U.21.

HLV Calisto đang theo sát các cầu thủ U.21 trong đội tuyển tập luyện

Ông nói: “Giải U.21 Báo Thanh Niên hằng năm là một dịp tốt để các cầu thủ trưởng thành và thể hiện khả năng. Tôi cũng từng là HLV đội trẻ, là thành viên hội đồng cố vấn kỹ thuật, từng nghiên cứu để tư vấn về các vấn đề kỹ thuật cho bóng đá Bồ Đào Nha, tôi hiểu một đội bóng, một nền bóng đá không có lực lượng kế thừa sẽ không thể thành công về lâu dài. Một nền bóng đá mà không có bóng đá trẻ phát triển sẽ không có bóng đá đỉnh cao trong tương lai. Giải U.21 diễn ra liên tục trong 11 năm qua đó là một sự cố gắng của những người làm Báo Thanh Niên và giải đấu này không chỉ là dịp dành riêng cho tôi, mà cho những người làm bóng đá Việt Nam, trong đó có các quan chức VFF, HLV các đội bóng, đánh giá chất lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia hiện tại, và định hình được tốc độ và khả năng phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Trong hơn 8 năm gắn bó với bóng đá VN, tôi cũng đã từng có mặt ở một vài trận đấu U.21. Đó là khi tôi còn làm Giám đốc kỹ thuật CLB Đồng Tâm Long An và tôi đã có dịp đến Đà Nẵng vào năm 2002 để cổ vũ cho người đồng hương Folha, lúc đó là HLV của đội U.21 để xem VCK U.21. Thực sự tôi rất ấn tượng với mục đích, phong cách tổ chức giải rất trẻ trung và thân thiện. Nhưng quan trọng là tôi đã nhìn thấy tiềm năng của bóng đá trẻ VN rất lớn, nếu có những giải đấu thường xuyên như U.21 dành cho các cầu thủ trẻ thì bóng đá VN chẳng mấy chốc có nhiều tài năng bước ra từ trong bóng tối. Và từ đó cần phải tạo cho họ bệ phóng để họ tự khẳng định. Như hồi tháng 5 vừa rồi,  tôi đã cho Ngọc Anh, Văn Bình, Thanh Sang, Thái Dương… có cơ hội, bất chấp có ý kiến chỉ trích. Với tôi đưa cầu thủ trẻ giỏi lên đội tuyển, tạo điều kiện tốt nhất cho họ cống hiến cũng là cách để chuẩn bị tâm lý cho họ, tránh việc cầu thủ bỡ ngỡ, sa vào sự tự ti nếu bị gọi muộn. Tài Em, Công Vinh, Minh Đức, Quang Hải… trước đây cũng từng thi đấu giải U.21 và khi được gọi lên đội tuyển sớm, họ đã trưởng thành như thế nào.

Tôi hy vọng sẽ có mặt ở Quy Nhơn hoặc Huế để theo dõi các cầu thủ thi đấu, mặc dù việc đó đã có ông Mai Đức Chung chuyên trách. Quan điểm của tôi là đội tuyển luôn mở rộng cửa với các cầu thủ, dù anh ta có trẻ đến mức nào. Bởi thế bất cứ cầu thủ nào chơi hay ở vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên và giải U.21 quốc tế, tôi sẽ gọi ngay lên đội tuyển”.

Nguồn: Theo Thanh Nien