HLV Calisto: "Anh quốc khó vô địch World Cup"

Chuyên gia bóng đá người Bồ Đào Nha đã khẳng định như vậy khi chúng tôi đặt vấn đề về triển vọng của các đội mạnh tại World Cup lần này.

11/05/2006 00:00:00

Chuyên gia bóng đá người Bồ Đào Nha đã khẳng định như vậy khi chúng tôi đặt vấn đề về triển vọng của các đội mạnh tại World Cup lần này.

Cầu thủ “thiếu niên” Theo Walcott có thay thế được Rooney trong đội tuyển Anh?

 * Thưa ông, vì sao ông không tin đội Anh sẽ lên ngôi?

– Có nhiều lý do. Trước hết là trường hợp chấn thương của Rooney. Đó là một cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của đội Anh, một người mang lại sự đột biến mạnh mẽ, cho nên HLV Ekrisson khi lên danh sách không thể bỏ anh ta dù Rooney không chắc bình phục chấn thương trước khi World Cup khai mạc. Ngay cả khi anh ấy có kịp trở lại trước World Cup thì cũng khó đạt phong độ tốt nhất vì thời gian ngưng tập luyện lâu, phải mất một thời gian mới có thể bắt nhịp được lối chơi chung. Đó cũng là trường hợp của Michael Owen, đến nay vẫn chưa ai khẳng định cầu thủ này có đủ thể lực và đạt điểm rơi phong độ ở VCK World Cup hay không. Thật tình tôi nghĩ sức mạnh đội Anh sẽ bị ảnh hưởng lớn vì họ buộc phải phụ thuộc vào 2 mũi nhọn này. Một lý do khác là trong đội hình đội Anh có khoảng cách giữa cầu thủ chính và dự bị. Bạn thử nghĩ xem giữa những tên tuổi như Lampard, Gerrard, Beckham, John Terry với Downing, Carrick, Jenas, Walcott… như thế nào? Và khi buộc phải điều chỉnh, đội Anh sẽ ra sao? Thế nên, thật khó tin đội Anh sẽ đăng quang.

* Vậy theo ông, đội nào là ứng viên số 1 ngôi vô địch?

– Brazil. Họ có dàn cầu thủ cực tốt, nhiều ngôi sao Brazil đang thi đấu rất nổi bật ở các CLB châu u, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Bạn hãy nhìn cách chơi biến ảo của Ronaldinho, kỹ thuật siêu đẳng của Robinho, tốc độ và sức mạnh của Adriano, sự khôn ngoan trong từng đường chuyền của Kaka hay bản lĩnh của Ronaldo sẽ biến Brazil thành một tập thể khó có thể bị đánh bại, trừ phi chính họ có vấn đề như kém may mắn hoặc bất đồng, nhưng tôi cho rằng điều đó khó xảy ra. Ứng cử viên nặng ký khác là đội Đức chủ nhà. Lợi thế sân bãi là điều cực kỳ quan trọng cho đoàn quân của ông Klinsmann, nhất là khi đội bóng này đá bằng ý chí và tinh thần. Điều này thì bài học của Hàn Quốc năm 2002 đã cho chúng ta thấy sân nhà quan trọng như thế nào. Sau 2 đội này, thứ tự ứng viên còn lại là Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Mexico.

* Dường như ông đặt niềm tin không lớn vào Bồ Đào Nha, đội bóng quê hương ông?

– Bồ Đào Nha là đội bóng mạnh. Tôi vẫn xếp họ vào danh sách ứng viên đó chứ! Đừng quên chúng tôi hiện là á quân Euro và có một dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng, dồi dào năng lực cũng như dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Christiano Ronaldo, Deco, Carvalho, Ferrera, Petit… Theo tôi, Bồ Đào Nha sẽ không khó vượt qua vòng bảng vì ngoài Mexico thì 2 đội còn lại là Iran và Angola chưa đủ sức chặn bước Bồ Đào Nha. Nếu may mắn và chơi với phong độ tốt, Bồ Đào Nha có quyền mơ lọt vào đến bán kết. Về tình cảm, tôi cho rằng Bồ Đào Nha có thể làm nên nhiều bất ngờ kỳ diệu, nhưng lý trí lại nói với tôi rằng, so với một vài đội châu u khác thì Bồ Đào Nha khó lên ngôi!

* Thế còn các đội châu Phi, châu Á, ông có cho rằng sẽ có một hiện tượng Hàn Quốc hay Senegal năm 2002, hoặc xa hơn là Cameroon năm 1990?

– 5 đội châu Phi lần này không có những tên tuổi lớn như Nigeria, Cameroon, Marốc, Nam Phi, Ai Cập, Senegal nên khó có thể mong một đội nào gây bất ngờ. Khá nhất trong số này tôi nghĩ là Tunisie và Bờ Biển Ngà, kế đến là Ghana. Nhưng khả năng vượt qua vòng một của họ cũng không cao vì Bờ Biển Ngà bị “kẹt⬝ giữa 2 đại gia Argentina và Hà Lan; Tunisie khó lòng thắng được Tây Ban Nha và Ukraine; còn Ghana làm sao vượt qua Ý, Czech! Còn bóng đá châu Á, tôi nghĩ không có nhiều hy vọng. Hàn Quốc khó thể tái hiện lịch sử 2002 vì họ không còn cầu thủ thứ 12 – các CĐV còn Nhật Bản và Iran, cửa vào sâu cũng hẹp…

* Câu hỏi cuối, ông sẽ xem World Cup tại Đức chứ?

– Tôi rất hy vọng. Tôi sẽ cố thu xếp công việc ở VN vì thời gian này các CLB
V-League nghỉ đá, để trở về châu u. Thật tuyệt vời nếu bạn được xem những trận đấu tại World Cup! Nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội xem vài trận, dĩ nhiên phải xem Brazil và Bồ Đào Nha…

(Theo TNO)