HLV Alfred Riedl: Tuyển VN nhất định phải chơi tốt ở Asian Cup

Có mặt trên khán đài sân Quân khu 7 và Long An cuối tuần qua chứng kiến 2 trận đấu giữa TMN-CSG gặp Khatoco Khánh Hòa và ĐTLA gặp HAGL ở vòng 9 V-League, HLV trưởng đội tuyển VN A.Riedl (ảnh) đã dành cho…

Có mặt trên khán đài sân Quân khu 7 và Long An cuối tuần qua chứng kiến 2 trận đấu giữa TMN-CSG gặp Khatoco Khánh Hòa và ĐTLA gặp HAGL ở vòng 9 V-League, HLV trưởng đội tuyển VN A.Riedl (ảnh) đã dành cho Thanh Niên một cuộc trao đổi:

* Trở lại VN sau 3 tuần, có cảm giác sức khỏe của ông không thật tốt như trước đây? Nhiều người thấy thời gian gần đây ông có vẻ khép mình lại so với trước?

– Vậy à, tôi cảm thấy sức khỏe của mình vẫn bình thường. Đúng là việc thay thận có làm cho tôi phải mất một thời gian để lấy lại cân bằng, nhất là tâm lý. Nhưng khi trở lại VN, tôi thấy mọi chuyện vẫn dễ chịu và tôi vẫn đang tiếp tục công việc của mình một cách khẩn trương. Tôi vẫn đến các sân cỏ vào mỗi cuối tuần để làm công tác tuyển người cho đội tuyển. Trách nhiệm của tôi không chỉ dẫn dắt đội tuyển Olympic đang đá vòng loại Olympic mà còn cả đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng chung kết Asian  Cup.

* Có ý kiến cho rằng, đội Olympic đang chơi tốt. Nên chăng ông hãy để cho trợ lý HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội Olympic, còn ông vẫn lo cho đội tuyển?

– Đó cũng là một đề nghị hay. Nhưng tôi không phải là người có quyền trả lời cuối cùng. Tôi chỉ làm đúng những gì đã ghi trong hợp đồng với LĐBĐVN và trước khi tôi về nước chữa bệnh, chính LĐBĐVN cũng đã thống nhất với tôi, có cả ông Mai Đức Chung là đội Olympic vẫn do tôi chịu trách nhiệm. Tôi không thể ăn lương LĐ ở phần việc này mà không làm gì hết. Chắc LĐ cũng hiểu như vậy nên quyền quyết định vẫn là của LĐ. Tất nhiên tôi luôn tôn trọng ông Chung cũng như đánh giá cao những gì ông đã làm cho đội Olympic thời gian qua. Sắp tới, ông Chung vẫn là người cộng sự hữu ích cho tôi dẫn dắt đội Olympic đá với Li-băng và Indonesia.

Có gì thay đổi ở đội tuyển Olympic trong lần tập trung sắp tới đá với Li-băng. Mục tiêu của đội là gì?

– Chúng tôi thiếu 2 vị trí trụ cột là thủ môn Đức Cường và tiền vệ Minh Chuyên do lãnh 2 thẻ vàng, nên lực lượng đi Li-băng sẽ có khó khăn. Mới đây tôi nghe tin Vũ Phong cũng bị chấn thương ở trận gặp Bình Định, tôi chỉ mong anh chóng bình phục và các tuyển thủ Olympic đừng xảy ra thêm những trường hợp như vậy. Vài ngày nữa, danh sách đội Olympic sẽ được gút nhưng về cơ bản sẽ không có thay đổi lớn, có thể tôi sẽ gọi thêm 2 thủ môn Thanh Bình (Đà Nẵng) và Thanh Tùng (Hải Phòng) để phòng hờ cho Tô Vĩnh Lợi. Mục tiêu của đội dĩ nhiên là phải có điểm trên sân khách. Cần phải chơi tốt trận này để lấy đà giải quyết trận đấu chót với Olympic Indonesia tại sân Mỹ Đình.

* Liệu đội Olympic có phải là bộ khung chính của đội tuyển VN cho VCK Asian Cup?

– Không hẳn. Các tuyển thủ Olympic VN đã có sự tiến bộ đáng khen trong thời gian qua, nhưng họ vẫn còn cần phải tích lũy thêm bản lĩnh trận mạc cũng như nâng cao hơn nữa sức mạnh trong lối chơi. Có thể tôi sẽ gọi nhiều cầu thủ từng chơi tại AFF Cup cũng như hiện đang có phong độ tốt vào đội tuyển. Hơn nữa tôi còn đến 5-6 lượt đấu nữa để theo dõi thêm một vài nhân tố mới. Hiện tôi đã có trong tay danh sách gần 30 cầu thủ tốt nhất của bóng đá VN. Tôi sẽ điền thêm vài cái tên nữa trong thời gian tới.

* Mục tiêu của tuyển VN tại VCK Asian Cup sẽ là gì?

– Lần đầu tiên chúng ta được đăng cai một bảng đấu VCK cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia từ 7 đến 29.7. Đó là vinh dự lớn cho bóng đá VN, vì thế chúng ta sẽ phải chuẩn bị tích cực và kỹ lưỡng cho ngày hội này. Dĩ nhiên cả 3 đối thủ của chúng ta là Nhật Bản, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều rất mạnh, có trình độ nhỉnh hơn tuyển VN rất nhiều và trên lý thuyết mà nói, “cửa” vào tiếp vòng 2 của VN không nhiều. Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một đội có thực lực yếu hơn như VN, nếu may mắn và chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất thì vẫn có thể hy vọng giành một vị trí xứng đáng trong bảng. Điều quan trọng là tuyển VN nhất định phải chơi với một động lực tốt với tâm lý thoải mái và không được tự ti trước đối thủ để tạo lòng tin mạnh mẽ hơn nữa cho người hâm mộ về sự tiến bộ của mình, mở ra triển vọng mới cho AFF Cup năm sau.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM