HLV A.Riedl: SNếu được chuẩn bị tốt về thể lực, chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn⬝

Thể lực không đảm bảo, mất nhiều vị trí trụ cột, hàng phòng ngự thi đấu không đạt yêu cầu cùng những điểm yếu tại hai cánh là những nguyên nhân chính được HLV A.Riedl nhìn nhận đã dẫn tới thất bại của ĐT Việt Nam trong trận chung…

Thể lực không đảm bảo, mất nhiều vị trí trụ cột, hàng phòng ngự thi đấu không đạt yêu cầu cùng những điểm yếu tại hai cánh là những nguyên nhân chính được HLV A.Riedl nhìn nhận đã dẫn tới thất bại của ĐT Việt Nam trong trận chung kết King”s Cup với chủ nhà Thái Lan.
 

HLV A.Riedl

Tuy nhiên, chiến lược gia người Áo này cũng đánh giá rằng King”s Cup là giải đấu mang lại nhiều lợi ích cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hướng tới mục tiêu chinh phục AFF Cup 2007, giải đấu mà ĐT Việt Nam phải bước vào cuộc đua đầy cam go với 2 đối thủ chính là Singapore và Indonesia.

 
HLV A.Riedl nói: SĐiều khiến tôi hài lòng nhất là tất cả các cầu thủ trong danh sách tham dự King”s Cup 2006 đều được ra sân thi đấu. Trên cơ sở đó, tôi đã có cái nhìn tổng thể về khả năng chuyên môn của từng tuyển thủ cũng như của từng tuyến trong lối chơi của đội tuyển. Đây là một giải đấu khó khăn đối với ĐT Việt Nam khi phải thi đấu trên sân khách với đội hình không phải là mạnh nhất khi chấn thương đã buộc một số trụ cột không thế ra sân. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng King”s Cup là giải đấu hữu ích đối với ĐT Việt Nam, giúp các tuyển thủ làm quen tốt hơn với sức ép khi phải thi đấu ở bên ngoài Việt Nam⬝.
 
– Trở lại với trận chung kết King”s Cup, ông đánh giá thế nào về trận đấu này?
+ Bước vào trận đấu này, Thái Lan đã có lợi thế hơn rất nhiều so với ĐT Việt Nam vì các cầu thủ trụ cột của họ đều được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lượt trận trước. Với những gì đã diễn ra, không thể phủ nhận rằng hôm nay chúng ta đã thua đội bóng chơi tốt hơn. Hàng tấn công của ĐT Việt Nam đã không có cơ hội để xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương trong khi hàng phòng ngự của chính đội tuyển lại bộc lộ nhiều khuyết điểm. Tôi nghĩ rằng Thái Lan là đội bóng chơi tốt nhất tại giải đấu này và chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng.
 
Tôi cho rằng, ĐT Việt Nam chỉ có thể có được cơ hội vượt qua Thái Lan nếu như thi đấu với 100% thể lực, nếu không chúng ta không thể gây được thách thức đối với đội bóng này⬝.
 
– Còn điểm gì của ĐT Việt Nam khiến ông không hài lòng nhất trong trận đấu này?
+ ĐT Việt Nam có một số vấn đề đối với 2 hậu vệ biên và 2 tiền vệ cánh. Tôi biết là các bạn cũng nhận thấy rất rõ điều đó. Ngoài ra, thể lực cũng là một trong những vấn đề còn tồn tại của đội tuyển mà chúng tôi cần phải khắc phục. Từ nay tới AFF Cup còn 2 tuần nữa và chúng tôi sẽ phải dốc sức làm việc để đạt được mục đích của mình⬝.
 
– Tại AFF Cup, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với một lịch thi đấu vòng bảng có mật độ không hề thua kém King”s Cup, ông có tin rằng ĐT Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu của mình?
+ Mục tiêu của đội tuyển là lọt vào trận chung kết và điều đó là không thay đổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, trước tiên chúng ta cần phải lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, tức là vòng Bán kết. Bảng đấu của Việt Nam gồm những đội bóng rất mạnh, trong đó giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia phải có một đội bị loại, nhưng đội bóng đó sẽ không phải là Việt Nam bởi chúng tôi sẽ thắng⬝.
 
Xin cảm ơn ông.
 

7h50 ngày 31/12, ĐT Việt Nam sẽ khởi hành từ Bangkok trở về Việt Nam và sẽ triển khai tập luyện ngay tại sân tập của Trung tâm HLTTQG1 vào 16h00 cùng ngày. Ngày 1/1/2007, toàn đội được nghỉ tết dương lịch và tiếp tục trở lại với lộ trình chuẩn bị cho AFF Cup vào 2/1/2007.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM