Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh: “Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành 3 điểm trên sân Philippines”

Chiều 7/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu đầu tiên tại Vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh tự tin về sự chuẩn bị của đội tuyển và khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng ở trận làm khách trên sân Philippines vào ngày 16/11 tới.

“Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian dài tập luyện cùng nhau và không có trở ngại nào đáng kể. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup, chúng tôi đã được thi đấu với các đối thủ trình độ từ thấp lên cao. Cũng có khó khăn ở những trận đấu vừa qua, nhưng bù lại chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều khi được cọ xát với 3 đội tuyển mạnh. Nhìn chung, toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup”, Bùi Hoàng Việt Anh nói.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng F trên sân của đội tuyển Philippines. Đội chủ nhà đã lựa chọn sân thi đấu cỏ nhân tạo để tiếp đón thầy trò HLV Philippe Troussier. Điều này được xem là sẽ tạo ra lợi thế nhất định cho “The Azkals” (biệt danh của đội tuyển Philippines). Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã có sự chủ động trong kế hoạch chuẩn bị với các buổi tập trên sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi phải cố gắng để thích nghi với mọi điều kiện. Chúng tôi đang rất tự tin trước chuyến làm khách tại Philippines và quyết tâm sẽ giành trọn 3 điểm. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Iraq. Toàn đội rất mong người hâm mộ sẽ đến sân để tiếp sức”, Bùi Hoàng Việt Anh nhấn mạnh.

Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu ngày càng tiến bộ trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Ở đợt tập trung này, bên cạnh lực lượng chủ chốt của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup, HLV Philippe Troussier cũng gọi thêm một số cầu thủ trẻ lên tập luyện cùng với đội tuyển. Đây là việc làm cần thiết để tạo nguồn lực cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau. Võ Nguyên Hoàng là một trong số các cầu thủ trẻ được trao cơ hội như vậy. Chân sút này cho biết: “Tôi không có tên trong danh sách chính thức ĐT Việt Nam nhưng vẫn được gọi lên tập luyện cùng các anh ở đội tuyển. Đây là vinh dự và là động lực giúp tôi phát triển trong tương lai. Thầy Troussier là một HLV rất giỏi và tôi học hỏi được nhiều điều từ thầy. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt mọi cơ hội được trao và sẽ nỗ lực hết mình để có vị trí trong đội hình”.

Tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng được đánh giá là nhân tố giàu tiềm năng trong lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nỗ lực bắt nhịp với các đồng đội sau khi được triệu tập thay thế cho Đỗ Duy Mạnh lỡ hẹn với đội tuyển vì chấn thương.

Văn Thanh thể hiện quyết tâm rất cao trong lần trở lại khoác áo đội tuyển.

Hoàng Đức vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh nhận được nhiều sự kỳ vọng từ HLV trưởng Philippe Troussier. Tiền vệ này thường xuyên được lựa chọn trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

HLV Philippe Troussier có cơ sở để đặt niềm tin vào sự lựa chọn của mình. Ông là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm ở các đấu trường đỉnh cao và luôn biết cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM