Hàn Quốc vào bán kết nhờ bàn thắng muộn trước Malaysia

Nhà đương kim á quân thắng 2-1 ở trận tứ kết tưởng như chênh lệch với đại diện của Đông Nam Á, trên sân Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

20/01/2018 23:41:58

Bàn thắng: Jea Wan 1′, Seung Gyu 85′ – Nadarajah 67′

Hàn Quốc và Malaysia là cặp đấu được đánh giá chênh lệch nhất ở vòng tứ kết. Điều này được thể hiện chỉ 12 giây sau khi bóng lăn với bàn mở tỷ số của Cho Jea Wan. Đón đường chuyền dài từ sân nhà, Jea Wan mất hai nhịp khống chế trước khi tung cú đá vô lê ở góc hẹp làm tung lưới Malaysia. Bàn thắng phảng phất pha làm bàn huyền thoại của Van Basten ở Euro 1988 này đang là pha lập công nhanh nhất giải đấu.

Bàn thắng sớm tưởng như giúp Hàn Quốc có thế trận dễ dàng nhưng Malaysia không vỡ trận mà tiếp tục duy trì hàng thủ tập trung. Cơ hội tốt nhất để Hàn Quốc nhân đôi cách biệt là tình huống đối mặt của Lee Keun Ho nhưng tiền đạo này lại sút trúng thủ môn Haziq Nadzli.

Hàn Quốc (áo đỏ) gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Malaysia. Ảnh: KFA.

Sự kiên cường của Malaysia được đền đáp trong một tình huống tấn công hiếm hoi. Đón đường tạt bên cánh phải, cầu thủ vào thay người Nadarajah đánh đầu cắt mặt làm tung lưới Hàn Quốc.

Đội bóng Đông Nam Á cầm cự tới phút 85 và suýt nữa có thể kéo Hàn Quốc vào hiệp phụ thì sự suy yếu về thể lực khiến họ trả giá. Trong tình huống bóng lộn xộn trước vòng 16m50, các cầu thủ Malaysia không còn đủ sức theo người và giúp Seung Gyu băng xuống, lừa qua thủ môn để ghi bàn quyết định.

Chiến thắng này giúp Hàn Quốc giành suất vào bán kết và sẽ gặp Uzbekistan, đội bóng gây bất ngờ khi thắng Nhật Bản với tỷ số 4-0.

 

 

Nguồn: Vnexpress