Hà Nam sẵn sàng đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG 2011

Sau khi Lạng Sơn chính thức thất bại trong kế hoạch xin đăng cai tổ chức vì điều kiện sân bãi không đủ tiêu chuẩn, nếu không có gì thay đổi, Hà Nam sẽ trở thành điểm đến của cả giai đoạn lượt đi và lượt về của giải bóng đá nữ VĐQG 2011.

Sau khi Lạng Sơn chính thức thất bại trong kế hoạch xin đăng cai tổ chức vì điều kiện sân bãi không đủ tiêu chuẩn, nếu không có gì thay đổi, Hà Nam sẽ trở thành điểm đến của cả giai đoạn lượt đi và lượt về của giải bóng đá nữ VĐQG 2011.

 

SVĐ Hà Nam đã được đầu tư nâng cấp khang trang và hiện đại hơn

Trong buổi làm việc với đoàn khảo sát của LĐBĐVN vừa qua, ông Trần Quốc Hùng -Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nam cho biết: “Được sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh, hiện tại Hà Nam đã sở hữu một SVĐ khang trang với toàn bộ các khán đài đã được phủ kín ghế ngồi,  được trang bị hệ thống giàn đèn và bảng điện tử đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó, SVĐ thành phố Phủ Lý được xây dựng phục vụ bóng đá phong trào của tỉnh cũng đã được đưa vào hoạt động và có chất lượng mặt sân đảm bảo cho các đội tập luyện. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất đáp ứng yêu cầu của giải. Chúng tôi rất vinh dự khi được LĐBĐVN trao quyền đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG năm 2011. Đây cũng chính là mong muốn của đông đảo người hâm mộ Hà Nam”.

Phó trưởng phòng Bóng đá nữ-Futsal-Bóng đá phong trào LĐBĐVN Nguyễn Trọng Thảo (giữa) trao đổi cùng PGĐ Sở VH-TT-DL Hà Nam Trần Quốc Toản (phải) trong chuyến khảo sát cơ sở vật chất của Hà Nam

 

Không chỉ được biết đến là một lá cờ đầu trong phát triển bóng đá nữ và là địa phương đóng góp nhiều cầu thủ nòng cốt cho ĐTQG cũng như ĐT U19 nữ Quốc gia, Hà Nam còn khẳng định là điểm hẹn lý tưởng cho các giải đấu của bóng đá nữ quốc gia. Tại lượt đi bóng đá nữ VĐQG-Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010, SVĐ Hà Nam đã gây bất ngờ khi thu hút tổng cộng 81.500 khán giả tới sân sau 15 trận đấu, trung bình 5.433 người/trận. Một con số kỷ lục đối với sân chơi của bóng đá nữ.

 

Giải bóng đá nữ VĐQG 2011 có 6 đội tham dự gồm: TP.HCM, HN Tràng An 1, HN Tràng An 2, TKS Việt Nam, Hà Nam và Thái Nguyên. Dự kiến, lượt đi sẽ diễn ra từ 9/4 đến 27/4/2011, lượt về được tổ chức từ 2/7 đến 20/7/2011. 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA