H.Chavez hủy bài phát biểu để xem bóng đá

Hôm qua 18.6, Tổng thống Venezuela H.Chavez (ảnh) đã quyết định hủy bỏ bài phát biểu của mình trong chương trình ti vi "Xin chào tổng thống" trong ngày chủ nhật được dành riêng cho ông để xem bóng đá.

19/06/2006 00:00:00

* H.Chavez hủy bài phát biểu để xem bóng đá.

Hôm qua 18.6, Tổng thống Venezuela H.Chavez (ảnh) đã quyết định hủy bỏ bài phát biểu của mình trong chương trình ti vi “Xin chào tổng thống” trong ngày chủ nhật được dành riêng cho ông để xem bóng đá.


Bộ trưởng Thông tin nước này, ông William Lara thông báo, Tổng thống H.Chavez muốn xem trận đương kim vô địch Brazil gặp Nhật Bản nên đã quyết định như trên. Bởi tại World Cup 2006 đội bóng vàng-xanh chính là đội tuyển ông yêu thích nhất. Đáng chú ý, ông H.Chavez không mấy yêu thích bóng đá, bởi bộ môn thể thao mà ông mê nhất là bóng chày. (ITAR-TASS)

Messi chọc tức người Anh?

Tiền vệ tấn công tài hoa Messi (ảnh) của tuyển Argentina trong trận đội nhà thắng Serbia&Montenegro 6-0 cũng đóng góp 1 bàn thắng. Đáng chú ý là lúc đó Messi đi đôi giày có ghi dòng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha: “Cánh tay Thượng đế -86”.
Ngay lập tức các CĐV xứ sở sương mù cho rằng đây là sự sỉ nhục đối với họ. Bởi tại World Cup “86 ở Mexico, trong trận tứ kết giữa Anh-Argentina Maradona đã dùng tay ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Shilton. Sau trận thắng 2-1 này,  anh phát biểu: “Giá như đây là tay của tôi, nhưng đấy lại là bàn tay của Thượng đế”.

Mỗi lần ra sân thi đấu Messi đều mang đôi giày này, hàm ý nhắc nhở CĐV nhà hãy nhớ đến chiến thắng của Argentina vào năm ấy. Chỉ có điều khi Maradona cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 1986, thì lúc ấy Messi chưa sinh ra đời. (ITAR-TASS)

* HLV Michel chia tay Bờ Biển Ngà

HLV SNhững chú voi⬝ vừa cho biết: “Tôi vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn nào từ LĐBĐ Bờ Biển Ngà, do đó trận gặp Serbia &Montenegro là lần cuối tôi cầm quân đội bóng này”. (FIFA World Cup)


* Truyền thông Ý phê phán gay gắt đội nhà

Tờ Corriere dello Sport nện cái tít ấn tượng “Những tên Ý mất trí”, để nói về trận hòa 1-1 của đội bóng màu thiên thanh trước đối thủ Mỹ. Cùng lúc, trên các tờ báo chuyên về bóng đá như Tuttosport, Gazzetta dello Sport… đều đăng bài đả kích lối chơi cũng như cách các tuyển thủ Ý “tự mình làm giảm đi cơ hội sớm vào vòng 2”. (FIFA World Cup)

* Robson đánh giá thấp Owen

Cựu HLV trưởng ĐT Anh Bobby Robson thổ lộ rằng, niềm tin ông đặt vào Owen bị sụt giảm rất nhiều, bởi phong độ và đặc biệt là tinh thần thi đấu quá kém cỏi của cựu “thần đồng” nước Anh.


Ông Robson nói: “Theo đánh giá riêng của tôi, trong hai trận đấu mà Owen ra sân tại World Cup, phong độ như vậy là có thể chấp nhận được, nhưng về mặt tinh thần chiến đấu thì tệ quá. Cậu ấy có vẻ như không còn chút động lực nào. So với Owen, 2 cầu thủ Rooney và Crouch tuy chưa có kinh nghiệm bằng, nhưng ít ra họ có động lực chiến đấu. Vì thế tôi nghiêng về việc ông Eriksson sẽ sử dụng cặp tiền đạo này trong trận gặp Thụy Điển”. (Sporting Life)

* Ballack sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Ecuador (20.6), thủ quân  tuyển Đức Ballack nói: SNếu tôi được yêu cầu chơi lùi ở phía sau các tiền vệ tấn công nhằm củng cố hàng hậu vệ đội Đức được vững vàng tôi sẽ rất sẵn lòng. Tôi làm mọi thứ vì sự thành công của ĐT tại World Cup lần này”. (AFP)

* Argentina nhanh chóng đáp xuống mặt đất

Hả hê sau chiến thắng kỷ lục 6-0 trước Serbia&Montenegro, nhưng các cầu thủ Argentina (ảnh) vẫn không quên chặng đường còn lại. Trong buổi tập hôm qua, họ đều tự khuyên nhủ nhau nhanh chóng hạ xuống mặt đất, chứ đừng để tình trạng hân hoan kéo dài sẽ ảnh hưởng đến phong độ ở những trận sắp tới.


Tiền vệ Riquelme nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc với trận thắng vừa qua, nhưng chúng tôi muốn mọi việc phải tốt hơn nữa”. H.Crespo cũng chia sẻ với đồng đội: “Thật sự đó là điều quá tuyệt vời, rất tuyệt. Nhưng nó đã là quá khứ, chúng tôi cần phải khẩn trương chuẩn bị cho chặng đường khó khăn sắp tới”. Đội trưởng Sorin cũng lên tiếng: “Chúng tôi đang nhởn nhơ, nhưng phải thận trọng. Các đối thủ Brazil, Anh, Đức vẫn là những ứng cử viên cho chức vô địch, chúng tôi phải cảnh giác với tất cả”. (AP)

(Theo TNO)