Guardiola chọn Bayern Munich

Bayern Munich đã khẳng định tham vọng làm bá chủ châu Âu của mình với quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola (ảnh) làm HLV trưởng từ mùa bóng tới. Pep sẽ thay thế Jupp Heynckes, nghỉ hưu vào cuối mùa này. Hợp đồng của Pep có thời hạn 3 năm. Quyết định chọn B.M của Pep đã làm ngỡ ngàng giới truyền thông khi râm ran khả năng ông sang Premier League.


Không như Chelsea, City hay Paris S.G được nuôi dưỡng bởi bầu sữa của những nhà tài phiệt, Bayern là CLB có 50% sở hữu của CĐV. Năm nào Bayern cũng làm ăn có lãi và họ mua sắm cầu thủ rất xông xênh. Mùa hè vừa qua, Bayern phá kỷ lục chuyển nhượng tại Bundesliga khi mang về tiền vệ Javi Martinez với giá 40 triệu EUR. Đã bổ nhiệm Pep, Bayern sẵn sàng mang về những ngôi sao để tạo điều kiện cho ông làm việc.


Là ông kẹ tại Bundesiga, Bayern lại không có nhiều thành công tại Cúp châu Âu. Tuy đã 2 lần vào chung kết Champions League trong 3 mùa gần đây, nhưng lần cuối cùng Bayern đứng trên đỉnh cao châu Âu đã cách đây 12 năm. Họ quyết định đặt niềm tin vào Pep, người đã giành đến 2 Cúp Champions League trong 4 năm tại Barca – 2 năm còn lại, Barca đều vào được đến bán kết.


Chủ tịch danh dự Franz Beckenbauer nói: “Việc ký với Guardiola cho thấy Bayern có tham vọng sánh ngang với Real Madrid và Man.United. Với Matthias Sammer (giám đốc thể thao) và Pep Guardiola, bạn sẽ không thể tìm thấy một bộ đôi nào tốt hơn”. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge nói: “Chúng tôi rất vui khi đã thuyết phục thành công Pep Guardiola đến Bayern trước sự theo đuổi của hàng loạt CLB lớn. Pep là một trong những HLV thành công nhất thế giới và chúng tôi cam đoan anh ấy sẽ mang đến nhiều thứ, cho Bayern và bóng đá Đức nói chung”.


Đến Bayern, Guardiola đã có một sự lựa chọn an toàn vì CLB này ở một đẳng cấp vượt trội so với các CLB tại Bundesliga. Nghĩa là ông chỉ cần dồn hết tâm sức đưa Bayern đến đỉnh cao Champions League và có thể thảnh thơi ở giải trong nước. Nhưng thử thách dành cho Pep cũng không nhỏ. Các cầu thủ của Bayern sẽ không ngoan ngoãn như các thành viên xuất thân từ La Masia. Đội quân tứ chiến của Bayern gồm nhiều cá tính nổi trội và luôn khiến cho việc quản lý trở thành vấn đề đau đầu với mọi HLV. Đó là lý do người ta gọi đội bóng này là “FC Hollywood”.


Pep có kiểm soát được dàn sao của Bayern hay không, ông sẽ cư xử thế nào với dàn lãnh đạo luôn rất thích can thiệp vào chuyên môn của “Hùm xám”, ông có truyền đạt được triết lý bóng đá của mình như thời còn ở Barca hay không? Chỉ có thời gian mới trả lời. Nhưng việc Pep nói không với những đề nghị từ Premier League để nhận lời Bayern cho thấy Bundesliga quả là đang dần trở lại thời hoàng kim. Mùa này, 3 đại diện của Bundesliga là Bayern, Dortmund và Schalke đều đã vào vòng 2 Champions League cùng ngôi đầu bảng. Trên bảng xếp hạng UEFA, Bundesliga đã vượt Serie A và đang đe dọa thật sự đến Premier League và La Liga. Các CLB Bundesliga làm ăn có lãi, sân vận động chật ních khán giả và truyền hình thì đẹp như mơ. Việc Pep đến đây cũng hòa vào trào lưu chung của sự phát triển. Đấy là lý do Giám đốc Điều hành LĐBĐ Đức Andreas Rettig hân hoan đón Pep như một người hùng.


Bản hợp đồng 3 năm mang về cho Pep thu nhập 17 triệu EUR/năm. Con số này giúp Pep trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao nhất thế giới, vượt qua Jose Mourinho (15,3 triệu EUR/năm). Danh sách những HLV hưởng lương cao nhất thế giới còn có Carlo Ancelotti (Paris S.G, 13,5 triệu EUR). Marcelo Lippi (Guangzhou Evergrande, 10 triệu EUR), Sir Alex Ferguson (Man.United, 9,4 triệu EUR), Arsene Wenger (Arsenal, 9,3 triệu EUR), Guus Hiddink (Anzhi, 8,3 triệu EUR) và Fabio Capello (đội tuyển Nga, 7,8 triệu EUR). Tito Vilanova xếp thứ 8 trong danh sách những HLV được hưởng lương cao nhất (7 triệu EUR/năm).