Grand Sport tiếp tục tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện cho các ĐTQG

Ngày 26/12/2019, tại TP.HCM diễn ra Lễ ký hợp đồng tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện cho các ĐTQG giữa LĐBĐVN và Công ty TNHH Grand Sport Group.

26/12/2019 15:29:45

Ảnh Dương Thu

Đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN tham dự buổi lễ có ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký và ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký. Đại diện nhà tài trợ Grand Sport có ông Tatchaphol Srichankji – Giám đốc Marketing, ông Jirayu Supjindavong – Trưởng phòng kinh doanh quốc tế, bà Pattarawadee Benjakaranee – Trưởng phòng Marketing, bà Chidchanoc Po-ong – Trưởng phòng truyền thông. Đại diện Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có HLV trưởng Park Hang Seo và một số cầu thủ…

Theo đó, Công ty TNHH Grand Sport Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên cương vị là Nhà tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện cho các ĐTQG trong thời gian 4 năm, từ 2020 đến 2023. Với sự kiện này, Grand Sport Group đồng thời cũng trở thành Nhà tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện có thời gian gắn bó lâu bền nhất với các ĐTQG, tổng thời hạn của hai hợp đồng tài trợ lên tới 9 năm liên tiếp. Lần đầu tiên là từ năm 2015 đến 2019 và lần này là từ năm 2020 đến 2023.

Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh Dương Thu

Nói về sự kiện này, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh cho biết: “Việc Grand Sport tiếp tục gắn bó cùng các ĐTQG của Việt Nam trên cương vị là Nhà tài trợ trang phục và trang thiết bị tập luyện là một sự động viên tinh thần rất kịp thời và đáng trân trọng, đặc biệt là vào thời điểm ĐT U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2020 trên cương vị là đương kim Á quân của Giải. LĐBĐVN đánh giá rất cao sự hợp tác những hỗ trợ tích cực của Grand Sport trong 5 năm đã qua và tin tưởng trong 4 năm kế tiếp, Grand Sport sẽ tiếp tục có sự phối hợp tốt với LĐBĐVN nằm giúp các ĐTQG được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất trong công tác tập luyện cũng như thi đấu”.

Đại diện nhà tài trợ Grand Sport, lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh cùng HLV trưởng Park Hang Seo và cầu thủ ĐTQG. Ảnh Dương Thu

Trong khi đó, ông Tatchaphol Srichankij – Giám đốc Marketing Cty TNHH Grand Sport Group cũng phấn khởi chia sẻ: “Trong quá trình 5 năm vừa qua, chúng tôi rất vinh dự được đồng hành và chứng kiến ĐT Việt Nam đã đạt nhiều thành tích lịch sử trong các giải đấu quốc tế lớn, như đạt ngôi Á quân tại Giải U23 Châu Á 2018, vô địch tại AFF Cup 2018 và gần đây nhất là huy chương Vàng tại SEA Games 2019 cho cả Nam và Nữ. Grand Sport rất tự hào được đóng góp một phần nhỏ vào thành tích lịch sử này giúp cho ĐT Việt Nam vươn lên là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại”. Ông Tatchaphol Srichankij khẳng định việc ký kết hợp đồng tài trợ cho cho các ĐTQG Việt Nam trong 4 năm tiếp theo thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa LĐBĐVN và Grand Sport để tiếp tục hướng đến các mục tiêu lịch sử khác cùng Bóng đá Việt Nam.

Ảnh Dương Thu

Nhà tài trợ Grand Sport sẽ chính thức cung cấp trang phục tập luyện và thi đấu cho các ĐTQG phiên bản mới từ tháng 1 năm 2020. Theo đó, trang phục của các ĐTQG Việt Nam được thiết kế theo chủ đề “Những chiến binh sao Vàng”, với sự cải thiện về chất liệu, tạo sự thông thoáng và cảm giác thoải mái cho các cầu thủ.

Mẫu trang phục mới này sẽ được ĐT U23 Việt Nam “trình làng” tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới. Hi vọng, với thiết kế trẻ trung và thông điệp đầy khát vọng của mẫu trang phục mới, các cầu thủ sẽ được truyền thêm niềm cảm hứng và nguồn động lực để thi đấu với phong độ cao nhất, tiếp tục gặt hái những thành tích mới cho bóng đá Việt Nam.