Giám đốc Kỹ thuật của VFF: 'Việt Nam đấu Pháp như kiến đá voi'

Ông Jurgen Gede thừa nhận Pháp ở đẳng cấp cao hơn hẳn, nhưng tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có cửa kiếm điểm ở lượt trận thứ hai bảng E U20 World Cup 2017.

* Trận Việt Nam – Pháp diễn ra lúc 15h ngày 25/5, theo giờ Hà Nội, trực tuyến trên VnExpress.

“Có lẽ không cần nói quá nhiều về điểm vượt trội của Pháp. Họ là đội bóng lớn với nhiều cầu thủ cao to, kỹ thuật điêu luyện, ứng viên sáng giá của chức vô địch U20 World Cup. Nếu so sánh thì đội bóng này là chú voi, còn chúng ta là chú kiến”, Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Jurgen Gede chia sẻ với VnExpress.

Pháp đang dẫn đầu bảng E nhờ chiến thắng 3-0 trong trận ra quân gặp Honduras. Họ sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một lượt, nếu có thêm ba điểm trong trận đấu gặp Việt Nam. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hoà New Zealand 0-0.

Giám đốc Kỹ Thuật Jurgen Gede cho rằng “nghĩ tích cực” là điều vô cùng quan trọng với các cầu thủ. Dù gặp đội bóng nào, ông không cho phép họ nghĩ tới thất bại. Ảnh: Đức Đồng

“Bóng đá có tính bất ngờ. Đến những đội bóng đẳng cấp như Barca, Man Utd hay đội tuyển Đức cũng chỉ dùng từ ‘có thể thắng’ khi đối đầu các đội bóng khác chứ không thể khẳng định 100%. Bóng đá phải nghĩ tích cực. Trong một ngày điên rồ, Việt Nam có thể giành điểm trước Pháp. Có rất nhiều chuyện xảy ra mà các đội không kiểm soát được như chấn thương, thẻ đỏ hay yếu tố may mắn. Tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể thua, không sao cả. Nhưng tuyệt đối không được có tư tưởng từ bỏ, buông xuôi”, ông Gede nói thêm.

Giám đốc Kỹ thuật người Đức cho biết tiếc nuối khi Việt Nam không đánh bại được New Zealand. Tuy nhiên, một điểm có được có thể coi là hài lòng, nó mở ra một chương mới không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà còn bóng đá Đông Nam Á. Trước đó, chưa đội bóng nào trong khu vực có được điểm khi dự U20 World Cup.

Giám đốc Kỹ thuật Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn là cặp bài ăn ý, liên tục trao đổi với nhau để mang lại những điều tốt hơn cho U20 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

“Sau trận đấu, nhiều người bạn ở Đức gọi cho tôi khen ngợi màn trình diễn của U20 Việt Nam. Trước đó, họ chẳng quan tâm tới đội bóng này, thậm chí là cả đội tuyển quốc gia của chúng ta. Mọi người nên nhớ đây không phải là SEA Games hay AFF Cup, đây là World Cup, sân chơi thế giới. U20 Việt Nam đã có lời chào ấn tượng tới bạn bè quốc tế. Chúng tôi không mơ vô địch, đó là điều không thể. Mục tiêu là cho các cầu thủ trẻ những trải nghiệm, giữ họ phát triển đúng hướng để sau này có đội U23, đội tuyển quốc gia mạnh”, ông Gede phân tích.

Nói về trận đấu với Pháp, chuyên gia người Đức cho biết Việt Nam yếu hơn hẳn nên yêu cầu đầu tiên là phải đá an toàn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng “đây là bóng đá, đội sẽ không chỉ phòng ngự mà sẽ cố gắng tổ chức các đợt tấn công tìm kiếm cơ hội”. Điểm mạnh của Việt Nam là các cầu thủ tư tưởng rất thoải mái, chơi để tận hưởng trận đấu.

“Sau trận ra quân gặp New Zealand, các đối thủ phải nhìn Việt Nam với ánh mắt tôn trọng hơn”, ông Gede khẳng định.

Lâm Thoả (từ Cheonan)