Giải Vô địch U16 Đông Nam Á 2011: Việt Nam dừng chân

Ở lượt trận cuối cùng của bảng B, U16 Việt Nam đã phải nói lời chia tay giải khi không thể vượt qua U16 Myanmar để giành tấm vé vào chơi trận bán kết giải vô địch U16 Đông Nam Á 2011 với tỷ số 1-3.

 

Buộc phải giành chiến thắng mới có thể tự quyết định số phận của mình, U16 Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri. Với hai mũi nhọn là Duy Mạnh và Quang Hải trên hàng công, U16 Việt Nam đẩy cao đội hình nỗ lực phá võ thế quân bình. Tuy nhiên ở phút 11, Hin Wai Tun bất ngờ ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U16 Myanmar.

Do kinh nghiệm thi đấu còn non và gặp bất lợi từ sớm, các tuyển thủ U16 Việt Nam có phần nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ. Đúng 4 phút sau đó, U16 Myamar tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 bằng bàn thắng của cầu thủ Aung Thu.

Bị dẫn trước 2-0, U16 Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu. Phút 16, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 nhưng cú sút phạt của Y Thuyn Mlo đi chếch khung thành Myanmar trong gang tấc.

Sang phút 25, từ đường chuyền vượt tuyến của hậu vệ Văn Hùng, Việt Hưng dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U16 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, U16 Việt Nam có một số điều chỉnh chiến thuật nhưng chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự vững trãi của Myanmar. Trong thế không còn gì để mất, U16 Việt Nam tiếp tục dồn ép đối phương hòng tìm kiếm hơn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự không thể giúp thầy trò HLV Hải Biên bảo toàn tỷ số. Phút 65, Aung Myat Soe một lần nữa nới rộng cách biệt 3-1 cho U16 Myanmar.

Sau bàn thua trên, U16 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trên con đường vào khung thành Myanmar. Phút 80, chút nữa Việt Hưng có cơ hội lập cú đúp trong trận đấu này. Rất tiếc, cú sút của tiền vệ mang áo số 14 tìm đến đúng vị trí của thủ môn Zin Myo đã chọn.

Những phút cuối trận đấu, U16 Việt Nam gặp bất lợi khi trọng tài người Thái truất quyền thi đấu của hậu vệ Duy Điển trong tình huống hậu vệ này ngăn cản tiền đạo của Myanmar tấn công.

Thắng U16 Việt Nam 3-1, Myanmar đứng đầu bảng B và giành vé đi tiếp. Ở vòng bán kết U16 Myanmar gặp chủ nhà U16 Lào. Trong khi đó, chiến thắng 4-0 trước Campuchia, đội bóng quốc đảo Sư tử giành tấm vé còn lại và đối thủ của họ là U16 Thái Lan.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM