Giải VĐQG 2006: 700 triệu đồng cho đội vô địch

Sáng nay (06/01), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu giải VĐQG năm 2006, nêu bật những điểm mới trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải bóng đá VĐQG 2006 và một số nội dung sửa đổi của Luật thi đấu đã…

Sáng nay (06/01), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu giải VĐQG  năm 2006, nêu bật những điểm mới trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải bóng đá VĐQG 2006 và một số nội dung sửa đổi của Luật thi đấu đã được áp dụng từ 2005.
 

Quang cảnh buổi họp báo

 
Tham dự giải VĐQG năm nay có tất cả 13 đội, trong đó tên chính thức của một số đội bóng có sự thay đối so với mùa giải 2005 như Misustar Hải Phòng nay là Misustar Haier Hải Phòng, Sông Đà Nam Định nay là Gạch Men Mikado Nam Định, Tiền Giang nay là Thép Pomina Tiền Giang và Hoa Lâm Bình Định nay là Bình Định. Các CLB khác vẫn giữ nguyên tên như năm 2005.
 
13 đội bóng gồm: Hoà Phát Hà Nội, LG.HN.ACB, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Bình Định, K.Khánh Hoà, Gạch men Mikado Nam Định, Bình Dương, Thép Pomina Tiền Giang, Pjico Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, M.H. Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về, tính điểm xếp hạng từ đội Vô địch đến đội thứ 13. Đội xếp thứ 13 xuống thi đấu tại giải hạng Nhất 2007 và đội xếp thứ 12 sẽ thi đấu trận Play-off với đội xếp thứ ba giải hạng Nhất QG 2006 để xác định đội được quyền thi đấu tại giải VĐQG mùa giải 2007.
 
Phó TTK, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi.

Giải VĐQG 2006 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 15/1/2006 và kết thúc vào ngày 20/8/2006. Cách thức tính điểm xếp hạng không có gì thay đổi so với mùa giải trước. Theo đó, đội thắng được 3 điểm, đội hoà được 1 điểm và đội thua 0 điểm. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Số điểm, Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua, Số bàn thắng trên sân đối phương, đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu các chỉ số trên bằng nhau thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự: Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua, Tổng số bàn thắng, Tổng số bàn thắng trên sân đối phương, đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

 
Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. Tuy nhiên, trong trường hợp việc xác định thứ hạng của hai đội bằng điểm nhau có ý nghĩa quyết định đến vị trí có huy chương, hoặc xuống hạng, BTC giải sẽ tổ chức thêm một trận Play-off giữa 2 đội để xếp thứ hạng.
 
Đặc biệt, trong Điều lệ giải VĐQG năm nay có thêm một quy định mới: Nếu trong quá trình tiến hành giải, có đội bóng tự ý rút lui khỏi giải, bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì sẽ bị loại khỏi giải, phải chuyển xuống thi đấu hạng thấp hơn ở mùa bóng sau, toàn bộ kết quả (nếu có) của các đội bóng khác đối với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. Trong trường hợp này, BTC giải sẽ quyết định số lượng đội xuống hạng Nhất cho phù hợp.
 
Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động tài trợ cho mùa giải mới. Tuy nhiên, LĐBĐVN vẫn quyết định giữ nguyên mức giải thưởng như mùa giải 2005. Theo đó, đội vô địch sẽ được nhận Cúp, cờ, HCV và giải thưởng 700 triệu đồng; đội xếp thứ Nhì nhận Cờ, HCB và 350 triệu đồng, đội xếp thứ Ba nhân Cờ, HCĐ và 150 triệu đồng. Ngoài ra, BTC giải tiếp tục trao thưởng 50 triệu đồng cho đội đoạt Giải phong cách và 10 triệu đồng cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Bên cạnh đó, BTC giải sẽ phối hợp với Nhà tài trợ tổ chức trao các giải thưởng cho các cá nhân đoạt danh hiệu xuất sắc hàng tháng và toàn giải do các cơ quan báo chí bầu chọn.
 
Công tác trọng tài và công tác phòng chống tiêu cực cho mùa giải mới là một trong những kế hoạch được LĐBĐVN hết sức quan tâm và đặt ưu tiên hàng đầu. Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôim kiêm Trưởng BTC giải cho biết, tiêu cực là một vấn đề nhức nhối trong bóng đá, muốn chống tiêu cực cần phải được sự hỗ trợ rất lớn từ xã hội, từ các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin đại chúng chứ không chỉ từ phía LĐBĐVN hay BTC giải. Mặc dù vậy, với mong muốn mang lại sân chơi trong sạch và chất lượng cho bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN đã triển khai thêm một số phương pháp mới trong Công tác điều hành, trong đó có quyết định thành lập Tiểu ban kỷ luật của các giải VĐQG, Cúp QG, Hạng Nhất QG và VĐQG nữ, đồng thời phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho 8 tiểu ban chức năng của BTC giải, tăng cường công tác an ninh, an toàn, chống tiêu cực, đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác trọng tài và cuối cùng là phối hợp chặt chẽ và tốt hơn nữa với các cơ quan truyền thông để quảng bá rộng rãi hoạt động và hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong tiến trình xã hội hoá thể thao đang diễn ra ngày một mạnh mẽ hơn trong giai đoạn hiện nay.
 
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng trao Chứng thư uỷ quyền VFD trở thành Nhà tiếp thị độc quyền cho đại diện VFD là Tổng GĐ Trần Đức An (phải)
 
Trong bối cảnh khó khăn của bóng đá Việt Nam do ảnh hưởng của các vụ tiêu cực mùa giải qua, vấn đề tìm kiếm nhà tài trợ cho các đấu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các đại biểu và báo giới. Tân Tổng giám đốc VFD Trần Đức An cho biết, hiện tại phía VFD đang xúc tiến công tác vận động tài trợ và sẽ cố gắng công bố tên của Nhà tài trợ chính thức cho giải VĐQG trong thời gian sớm nhất có thể.
 
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng khẳng định: SNguyên tắc của LĐBĐVN là ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các CLB, bởi các CLB mới chính là nền tảng cho sự phát triển bóng đá của một quốc gia. Tuy nhiên, khi LĐBĐVN đã công bố nhà tài trợ độc quyền thì các CLB không được ký mới, gia hạn hoặc bổ sung hợp đồng quảng cáo các ngành hàng cạnh tranh với nhóm hàng độc quyền của nhà tài trợ. Trong trường hợp trùng với nhà tài trợ của các CLB, LĐBĐVN sẽ công bố mặt hàng của Nhà tài trợ giải không phải là mặt hàng độc quyền để đảm bảo quyền lợi cho các CLB⬝.
 
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng đánh giá rất cao sự hợp tác tích cực từ phía VFD. Theo ông Lê Hùng Dũng, việc VFD sẵn sàng chung sức cùng LĐBĐVN vượt qua khó khăn mà không hề đòi hỏi giảm bớt thương quyền hay bất cứ một sự ưu đãi đặc biệt Nào khác đã thể hiện một cách hết sức rõ ràng thiện chí của Công ty cổ phần phát triển bóng đá, xứng đáng với tên gọi và chức năng của mình. Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng hy vọng, với sự hợp tác cùng VFD, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng những trận đấu trung thực, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức một thứ bóng đá đẹp và lành mạnh của người hâm mộ nước nhà.
 
 
VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA