Giải U21 quốc gia 2022: Thắng Đồng Tháp, Viettel giành vé vào tứ kết

U21 Đồng Tháp dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo ra bất ngờ nào ở lượt trận cuối vòng bảng giải U.21 quốc gia 2022. U.21 Viettel kết thúc vòng bảng với 6 điểm và giành vé vào tứ kết.

U.21 Đồng Tháp cần một chiến thắng và họ đã nhập cuộc chủ động hơn khi đối đầu với U.21 Viettel. Trong hiệp 1, U.21 Đồng Tháp tích cực đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Bùi Văn Đông chỉ có được một pha dứt điểm trúng đích nhưng cú sút của tiền đạo Nguyễn Văn Dương không thể chiến thắng được thủ môn của U.21 Viettel.

Ở phía ngược lại, U.21 Viettel chỉ cần thêm một điểm là chắc chắn đi tiếp vào tứ kết nên chơi rất chặt chẽ bên phần sân và nhường thế trận cho đối phương. Nhà vô địch U.21 năm 2020 chỉ thực sự kiểm soát bóng và dồn ép U.21 Đồng Tháp ở 15 phút cuối hiệp 1. Mặc dù vậy, U.21 Viettel không thể tạo ra tình huống nguy hiểm rõ rệt nào, thậm chí là không có cú sút nào đi trúng đích.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U.21 Viettel làm chủ hoàn toàn thế trận. Hữu Nam là người có cơ hội rất ngon ăn để mở tỷ số cho U.21 Viettel nhưng anh lại đệm bóng vọt xà khi trước mặt là khung thành trống và chỉ ở khoảng cách tầm 2 mét.

Khi những nỗ lực tấn công đang rơi vào bế tắc, U.21 Viettel đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ một tình huống cố định. Nguyễn Hồng Phúc là người đã chớp thời cơ rất nhanh để dứt điểm cận thành đốt lưới U.21 Đồng Tháp ở phút 75. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu giúp U.21 Viettel giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 trước U.21 Đồng Tháp.

Với kết quả này, U.21 Viettel có 6 điểm và đi tiếp vào tứ kết. Trong khi đó, U.21 Đồng Tháp rời giải mà không có điểm số nào trong tay.

Ở trận đấu còn lại bảng C, U21 Gia Định dù để thua U.21 Hà Tĩnh với tỷ số 0-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng nhưng vẫn đi tiếp vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

Trước trận đấu ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, U.21 Gia Định với 6 điểm đã chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết. Chính vì vậy, HLV Huỳnh Nhật Thanh đã cất những cầu thủ trụ cột của mình lên băng ghế dự bị để dưỡng chân. Trong khi đó, U.21 Hà Tĩnh có 3 điểm và cần phải kiếm thêm ít nhất 1 điểm mới giành quyền đi tiếp.

Sau hồi còi khai cuộc, chủ nhà U.21 Hà Tĩnh là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng không thể chơi áp đặt đối phương. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha đi bóng và dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Liêm Điều của U.21 Gia Định.

Trong một thế trận tương đối tẻ nhạt, tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc chính là điểm sáng hiếm hoi của trận đấu. Tiền vệ sinh năm 2004 để lại dấu ấn với những pha đi bóng và xử lý táo bạo. Chính tiền vệ của U.20 Việt Nam cũng là người đã khai thông thế bế tắc của trận đấu. Anh đi bóng tự tin và tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái mẫu mực không khác gì một tiền đạo, đưa U.21 Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 69.

Sau khi nhận bàn thua, U.21 Gia Định vẫn không thể đẩy đội hình lên tấn công. Chủ nhà U.21 Hà Tĩnh vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng không thể tạo ra thêm tình huống tấn công nào thực sự nguy hiểm. Chung cuộc, U.21 Hà Tĩnh thắng U.21 Gia Định với tỷ số 1-0.

Như vậy, U.21 Gia Định, U.21 Hà Tĩnh và U.21 Viettel là 3 đội của bảng C giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022.

Ở bảng B, U.21 Học viện Nutifood đã có được chiến thắng dễ dàng 3-1 trước đội bóng yếu nhất VCK U.21 quốc gia 2022 là U.21 Khánh Hòa.

Chỉ phải đối đầu với đội bóng được cho là lót đường của giải U.21 Khánh Hòa, chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Graechen. Nhưng, điều mà đội bóng nhà bầu Hải quan tâm chính là việc có được suất thứ 3 dự vòng tứ kết hay không?

Với đội hình chất lượng, cùng lối chơi ban bật nhỏ quen thuộc, U.21 Học viện Nutifood dễ dàng kiểm soát thế trận theo ý muốn của mình. Phút thứ 6, Khánh Duy sớm đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống đẹm lòng vào lưới trống khá đơn giản.

Sau bàn khai thông thế bế tắc, thế trận một chiều tiếp tục được U.21 Học viện Nutifood duy trì, và bàn thắng dường như chỉ là vấn đề thời gian đối với thầy trò HLV Graechen. Phút 25, sau tình huống phản công chuẩn xác, U.21 Học viện Nutifood vươn lên dẫn trước 2-0 sau tình huống ghi bàn vào lưới trống của đội trưởng Thanh Khôi.

Đến phút 34, từ đường kiến tạo thông minh của Vĩnh Nguyên, tiền đạo Quốc Cường băng xuống bình tĩnh đi bóng qua cả thủ môn của U.21 Khánh Hòa trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U.21 Học viện Nutifood. Thế nhưng chỉ 2 phút sau bàn thua thứ 3, U.21 Khánh Hoà bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Duy Nam.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, U.21 Học viện Nutifood vẫn là đội chơi chủ động với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Như thường lệ, tiền vệ nhạc trưởng Hoàng Vĩnh Nguyên vẫn để lại dấu ấn với nhiều đường kiến tạo nguy hiểm. Nhưng tiếc là Quốc Cường và Trung Hiếu đã khá vô duyên ở những cú ra chân cuối cùng. Chung cuộc, U.21 Học viện Nutifood giành chiến thắng 3-1.

Ở trận còn lại bảng B, để cho U.21 Hà Nội sớm vươn lên dẫn trước 1-0, nhưng sự vùng dậy mạnh mẽ sau đó đã giúp cho U.21 Becamex Bình Dương ngược dòng giành trọn 3 điểm quý giá.

Mang tính chất quan trọng trong việc cạnh tranh vị trí nhất bảng B. Nhưng HLV Phạm Minh Đức của U.21 Hà Nội lại cất những cầu thủ hay nhất của mình. Những gương mặt như Văn Trường, Văn Tùng đều phải ngồi ngoài. Trong khi đó U.21 B.Bình Dương tung vào sân đội hình mạnh nhất khi Bùi Vĩ Hào, Minh Khoa ra sân ngay từ đầu.

Mặc dù cất những cầu thủ hay nhất trên băng ghế dự bị, nhưng U.21 Hà Nội mới là những người có lợi thế từ khá sớm. Phút thứ 4, ngay trước vòng 16m50, tiền vệ Hoàng Văn Tuyến tung cú sút như trái phá, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U.21 Hà Nội.

Sau khi có được lợi thế sớm, U.21 Hà Nội vẫn là đội chơi hay hơn, chủ động trong các tình huống triển khai bóng nhờ sự cơ động của Trung Thành. Nhưng, sự lơ là thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến họ nhận lấy bàn thua khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây. Từ quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, trung vệ Thành Kiên bật cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.21 B.Bình Dương.

Kết quả này được giữ nguyên, U.21 Hà Nội và B.Bình Dương cùng có được 7 điểm, nhưng U.21 Hà Nội xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng bại, đồng nghĩa với việc được ở lại Vinh thi đấu vòng tứ kết. Trong khi đó, U.21 B.Bình Dương sẽ phải di chuyển sang Hà Tĩnh để chinh chiến vòng knock-out.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Minh Đức không muốn dừng lại ở một trận hòa. Đội bóng trẻ thủ đô, tạo ra thêm nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Nhưng sự vô duyên của Nam Trường và Văn Tuyến đã không thể giúp cho U.21 Hà Nội có thêm bàn thắng. Trong khi đó, U.21 B.Bình Dương cũng rơi vào tình trạng tương tự khi Bùi Vĩ Hào và Minh Khoa quá “đói bóng”.

Nhưng khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, U.21 B.Bình Dương bất ngờ được hưởng quả penalty vì hậu vệ Hà Nội phạm lỗi nguy hiểm trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Lưu Tự Nhân không mắc sai lầm nào, dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 B.Bình Dương ở phút 70.

Những phút còn lại của trận đấu, U.21 Hà Nội dù đã rất cố gắng tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ đã không một lần thành công. Kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về U.21 B.Bình Dương giúp đội bóng trẻ đất Thủ giành ngôi đầu bảng B. Trong khi U.21 Hà Nội đành chấp nhận ngôi nhì bảng.

Như vậy, 4 cặp tứ kết của VCK U.21 quốc gia 2022 đã được xác định. Hai trận tứ kết 1 và 2 thi đấu sân Vinh ngày 25.12 giữa U.21 Đà Nẵng chạm trán Viettel (15 giờ) , U.21 B.Bình Dương – U.21 HAGL (17 giờ 30). Trong khi đó hai trận tứ kết 3 và 4 thi đấu sân Hà Tĩnh ngày 26.12, U.21 Gia Định – U.21 Hà Nội (15 giờ) và U.21 Thanh Hóa gặp U.21 Hà Tĩnh (17 giờ 30).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA