Giải U21 Hassanal Bolkiah Trophy: U21 Nam Định đại diện tham dự

Nhận lời mời của Bộ trưởng Văn hoá, Thanh niên và thể thao Brunei và được sự đồng ý của lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN, ngày 10/3, đội bóng đá U21 Nam Định sẽ đại diện bóng đá trẻ Việt Nam lên đường sang Brunei tham dự giải Vô địch…

Nhận lời mời của Bộ trưởng Văn hoá, Thanh niên và thể thao Brunei và được sự đồng ý của lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN, ngày 10/3, đội bóng đá U21 Nam Định sẽ đại diện bóng đá trẻ Việt Nam lên đường sang Brunei tham dự giải Vô địch bóng đá Hassanal Bolkiah Trophy (Toàn bộ vé máy bay khứ hồi, ăn ở tại nước sở tại trong thời gian thi đấu do phía bạn đài thọ).

Đây là giải đấu giữa Thanh niên các nước ASEAN (diễn ra từ ngày 12-26/3/2005), một hoạt động văn hoá thể thao giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN.
Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho đội U21 Nam Định, LĐBĐVN đã hỗ trợ cho đội: bóng tập, giày da thi đấu, giày thể thao, quần áo thi đấu (trắng và đỏ; có cờ Tổ quốc trên ngực áo), tất dài thi đấu, quần áo tập luyện, túi xách to, quần áo trình diễn…
 
Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái cho biết, mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch; đội U21 Nam Định hứa sẽ thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo của quốc gia.
Tại vòng bảng, đội U21 Nam Định sẽ lần lượt gặp: Thái Lan (12/3), Indonesia (15/3), Philippines (18/3) và Malaysia (22/3).

Thành phần tham dự giải của đội U21 Nam Định

Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái; HLV trưởng Trần Doãn Dũng; HLV phó Nguyễn Văn Tuấn; bác sỹ Đỗ Trung Kiên; phiên dịch Phạm Quốc Anh.

18 cầu thủ: Thủ môn: Trần Thành Trung, Vũ Văn Khoa; hậu vệ: Trần Văn Toản, Trần Xuân Hoàng, Trần Văn Cường, Đặng Văn An, Lê Văn Duyệt, Khương Quốc Tuấn; tiền vệ: Mai Văn Hiếu, Lại Viết Huy, Vũ Đình Bình, Nguyễn Minh Đức, Trần Đức Dương, Nguyễn Mạnh Tú; tiền đạo: Phạm Thanh Nguyên, Lục Hồng Quân, Bùi Văn Hà, Nguyễn Thành Luân.