Giải U19 quốc tế Thanh niên 2022: Thắng Thái Lan, U19 Việt Nam gặp lại Malaysia ở chung kết

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Malaysia ở chung kết Giải U19 quốc tế 2022 sau khi thắng sít sao 1-0 trước U19 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Ngay sau trận đấu, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực Ban chấp hành biểu dương đội tuyển U19 Quốc gia đã giành 3 trận thắng tại Giải U19 Quốc tế, tổ chức tại Bình Dương để giành quyền vào thi đấu trận chung kết. Thường trực BCH quyết định thưởng cho đội 300 triệu đồng.

Ảnh Ngọc Dương

HLV Đinh Thế Nam đã để 2 trụ cột trên hàng tấn công là Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt ra ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ để lại Nguyễn Văn Trường. Trong khi đó, U19 Thái Lan chỉ cần không thua là có thể tái đấu chủ nhà ở trận tranh ngôi vô địch, tuy nhiên hai đội đã thi đấu rất nỗ lực.

Trong hơn 10 phút đầu trận, cả 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng. Cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu đến từ pha đệm bóng nguy hiểm của Nguyễn Giản Tân sau đường căng ngang của Bảo Long ở phút 13 nhưng thủ thành Thái Lan đã bắt gọn.

Đến phút 15, nỗ lực tấn công của U19 Việt Nam mới được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ pha chồng biên bên cánh phải, Hồng Phúc đưa bóng vào trong để Đình Bắc băng lên đệm bóng đơn giản đánh bại thủ môn đối phương.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh Ngọc Dương

Những phút tiếp theo, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục khoét sâu vào cánh phải. Tuy nhiên, U19 Thái Lan cũng bắt đầu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 26, tiền đạo Kakana Khamyok có cơ hội dứt điểm nhưng sút bóng quá nhẹ và không thể làm khó được thủ thành Hồ Tùng Hân. Phút 32, Đình Bắc có đột nhập vào vòng cấm và tung cú sút căng nhưng không thể đánh bại thủ môn phía Thái Lan.

Ở những phút đầu hiệp 2, Nguyễn Văn Trường dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Đinh Thế Nam đã tung 2 trụ cột là Nguyễn Quốc Việt và Khuất Văn Khang vào sân. Phút 63, Khuất Văn Khang đi bóng từ cánh phải rồi đột phá vào trung lộ trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa nhưng bóng dội cột dọc ra ngoài.

Ảnh Ngọc Dương

Trong những phút còn lại của hiệp 2, U19 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. U19 Thái Lan dù đã cố đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Với kết quả này, U19 Thái Lan tuột xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có cùng 4 điểm với U19 Malaysia nhưng kém về hiệu số bàn thắng – bại (0 so với +1). U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Malaysia ở trận đấu tranh ngôi vô địch, U19 Thái Lan tranh hạng Ba với U19 Myanmar.

Nguồn: thanhnien.vn & VFF