Giải lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009: HAGL & TTBĐ Viettel vào chung kết

Không nằm ngoài dự đoán, HAGL tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch bằng thắng lợi thuyết phục 5-1 trước Bình Thuận trong trận Bán kết thứ nhất. Trong khi đó, tại trận Bán kết 2, TTBĐ Viettel cũng vượt qua B.Bình Dương với tỷ số 4-2 để cùng HAGL hứa hẹn tạo nên một trận Chung kết rất hấp dẫn.

Không nằm ngoài dự đoán, HAGL tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch bằng thắng lợi thuyết phục 5-1 trước Bình Thuận trong trận Bán kết thứ nhất. Trong khi đó, tại trận Bán kết 2, TTBĐ Viettel cũng vượt qua B.Bình Dương với tỷ số 4-2 để cùng HAGL hứa hẹn tạo nên một trận Chung kết rất hấp dẫn.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ trẻ HAGL – Ảnh: Bóng đá

 

Như không hề chịu một sức ép nào khi bước vào trận đấu loại trực tiếp của vòng Bán kết, các cầu thủ trẻ của cả 2 đội nhập cuộc với lối chơi tấn công rất cởi mở và giàu cống hiến. Tuy nhiên, may mắn đã không thuộc về Bình Thuận khi quyết tâm của họ sớm bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Chớp cơ hội từ một tình huống bóng lập bập trước khung thành đội bạn, tiền đạo Thanh Tấn (10) dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Có bàn thắng “làm vốn”, HAGL thi đấu mạch lạc hơn hẳn và chỉ mất 5 phút sau, đội bóng phố Núi đã nhân đôi cách biệt sau pha xử lý khéo léo trước vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái chuẩn xác của Thanh Tấn (10).

 

Sau 2 bàn thua sớm, điểm đáng ghi nhận là các cầu thủ trẻ Bình Thuận vẫn không tỏ ra nhụt chí, nỗ lực tổ chức tấn công đáp trả để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, việc chân sút số 1 Tấn Tài bị hàng thủ HAGL “khóa chặt” đã khiến hàng công của đội bóng Miền nam Trung bộ không thể hiện được nhiều ngoài pha dứt điểm rất căng trúng vị trí thủ môn đội bạn của Thành Lanh (8) ở phút 38 của trận đấu.

 

Không những thế, một phút trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Hoàng Thiên (19) lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL.

 

Sang hiệp 2, Trung Hiếu (22) thắp tia hy vọng cho Bình Thuận bằng bàn gỡ 1-3 ở phút 53. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, hy vọng đó lại bị dập tắt khi Thanh Tấn (10) hoàn tất cú hattrick cho riêng mình sau một tình huống phản công nhanh rất bài bản của HAGL, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà.

 

Ở những phút còn lại, với sự cơ động của hàng tiền vệ, HAGL không những chặn đứng những cố gắng của Bình Thuận, mà còn khẳng định ưu thế bằng bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 do công của Thanh Tấn (10) ở phút 69 của trận đấu.

 

Tại trận Bán kết thứ hai diễn ra sau đó, mặc dù đã có một trận đấu đầy nỗ lực và san bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước 2 bàn, nhưng B.Bình Dương vẫn không ngăn được sức tấn công của TTBĐ Viettel để rồi cuối cùng thất bại với tỷ số chung cuộc 2-4, buộc phải nhường vé vào chung kết cho đội bóng trẻ áo lính.

 

Kết quả ngày 18/3/2009:

Sân Pleiku

Bán kết 1

15h00

HAGL – Bình Thuận: 5-1

HAGL: Thanh Tấn (10) 1’ 6’ 55’ 69’; Hoàng Thiên (19) 44’

Bình Thuận: Trung Hiếu (22) 53’

 

Bán kết 2

B.Bình Dương – TTBĐ Viettel: 2-4

B.Bình Dương: Nguyễn Văn Sản (10) 45’+1; Nguyễn Hữu Tài (11) 52’

Thể Công: Nguyễn Xuân Dương (20) 34’; Phạm Ngọc Vũ (10) 43’ 67’; Trần Đức Hải (17) 86’ 

Lịch thi đấu Chung kết
NgàyGiờSânMTĐội – ĐộiTTTT

20/3

15.00

Pleiku

CK

HAGL-TTBĐ Viettel

VTV3

 

Lễ trao giải

VTV3

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA