GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 (Bảng A): Thái Lan thắng nhàn, Myanmar có 3 điểm

Ở lượt trận đấu khai màn tại bảng A diễn ra hôm nay (21/10), Thái Lan đã thể hiện sức mạnh của đương kim vô địch với chiến thắng nhàn nhã trước Campuchia. Trong khi đó, Myanmar cũng có sự khởi đầu suôn sẻ khi vượt qua Timor Leste với tỷ số 6-1.

Thái Lan (xanh thẫm) khởi đầu cuộc đua bằng chiến thắng đậm trước Campuchia.

Tại trận đấu đầu tiên của bảng A, ĐKVĐ Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin trước Campuchia. Ngay ở phút đầu tiên, đội bóng xứ chùa Vàng đã được hưởng quả penalty 6m, nhưng Muhammad lại không thể chiến thắng được thủ môn Veasna. Phải tới phút thứ 13, Thái Lan mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của fixo Ronnachai.

Chỉ 1 phút sau, Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-0 do công của Muhammad sau tình huống dàn xếp đá phạt góc đẳng cấp. Tuy nhiên, những nỗ lực dứt điểm cầu môn của Thái Lan sau đó không tạo thêm được bàn thắng nào.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan vẫn là đội thi đấu chủ động hơn và sớm ghi được 2 bàn thắng ngay ở 3 phút đầu tiên. HLV Sophannara cho rằng đây chính là bước ngoặt của trận đấu, ngay cả khi tuyển Thái Lan chỉ chơi với 4 người trong 2 phút, sau khi thủ thành Kitawut nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng tay cản bóng bên ngoài vòng 6m. Tuyển Thái Lan sau đó ghi thêm tới 8 bàn thắng vào lưới đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc 12-0.

Thắng trận với tỷ số đậm nhưng HLV Pazos Mendes của Thái Lan vẫn chưa thật sự hài lòng. “Trận đấu đầu tiên thì bao giờ cũng khó khăn, khả năng tập trung cũng như sự nhập cuộc và bắt nhịp của các cầu thủ cũng chưa được tốt. Hi vọng là ở những trận đấu tới thì chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, đặc biệt là ở trận đấu với Myanmar – đối thủ rất mạnh”, HLV Pazos Mendes nói.

HLV Sophannara cho rằng sự khác biệt giữa cầu thủ Thái Lan và Campuchia đó không chỉ đơn giản là sức khỏe, thể lực, mà nó còn là kỹ thuật, tư duy chơi bóng. “Trong hiệp 1, các cầu thủ Campuchia vẫn còn đủ sức khỏe cho nên có thể kiểm soát được tình huống, có thể chơi phòng ngự tập trung và duy trì được một thế trận đúng như là mong muốn. Nhưng, các cầu thủ Thái Lan có chiến lược, chiến thuật và đặc biệt có thể chơi với kỹ thuật và năng lực đồng đều của cả 3 tổ. Điều này khiến cho cầu thủ của chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khả năng phòng ngự, thay đổi, thích nghi với cách chơi của đội Thái Lan, nên là không thể theo kịp được với diễn biến của trận đấu”, ông Sophannara nhận xét.

Ở trận đấu thứ hai của bảng A, Timor Leste đã gây bất ngờ khi thể hiện một lối chơi tập trung và chặt chẽ trước Myanmar trong hiệp 1. Họ phong tỏa khá tốt các đợt tấn công của đối phương và khiến Myanmar phải vất vả mới có thể vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Myanmar thay đổi chiến thuật và có nhiều giải pháp linh động hơn trong tấn công. Điều này đã giúp họ cầm trịch thế trận và ghi thêm 4 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 6-1.

3 điểm giành được đã giúp Myanmar có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng, nhưng HLV Htay Myint của Myanmar vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông đánh giá cơ hội đi tiếp của Myanmar vẫn chỉ là 50/50 và đội bóng sẽ tiếp tục nỗ lực trong từng trận đấu, trước mắt là trận kế tiếp gặp Campuchia.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A

XH

Đội

Str

Thắng

Hòa

Thua

B.Thắng

B.Thua

H/s

Điểm

1

 Thái Lan

1

1

0

0

12

0

+12

3

2

 Myanmar

1

1

0

0

6

1

+5

3

3

 Timor Leste

1

0

0

1

1

6

−5

0

4

 Campuchia

1

0

0

1

0

12

−12

0