Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 diễn ra tại Đắk Lắk

Sáng nay (21/10), đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đài TNVN đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk về công tác tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 cho biết, xuất phát từ nhu cầu thưởng thức các trận đấu thể thao chất lượng cao của người dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, được sự nhất trí của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức đồng ý đưa giải đấu về tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 năm nay có 11 đội tham dự là: Cao Bằng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sanatech, Sahako, Sana Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Vietfootball và đội chủ nhà là CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk.

Ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 tặng áo đấu lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ, Đắk Lắk dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng có phong trào thể dục thể thao thành tích cao phát triển mạnh. Địa phương hiện có đội bóng chuyền nữ đang tranh tài ở Giải vô địch Quốc gia các đội mạnh toàn quốc; đội bóng đá nam thi đấu tại Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia; nhiều vận VĐV đang là nòng cốt tại các đội tuyển võ thuật quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Châu đánh giá, dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Đắk Lắk từng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn mang tầm quốc gia, châu Á như: VTV Cup Bóng chuyền nữ các đội mạnh toàn quốc; Giải vô địch các CLB nữ châu Á. Ông Nguyễn Minh Châu cho biết: “Qua buổi làm việc ngày hôm nay với sự hiện diện của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Công an tỉnh…chúng tôi cho rằng đây là khởi đầu rất thuận lợi.

Về phía Ban tổ chức, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể về an ninh, y tế, nhà thi đấu chi tiết rồi gửi tới các sở, ban, ngành liên quan ở địa phương để từng bước triển khai công tác chuẩn bị cho giải đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giải đấu chắc chắn sẽ thành công”./.

Nguồn: VOV

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA