Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020: Ươm mầm những tài năng

Nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia do LĐBĐVN tổ chức, giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020 Cúp Kun Siêu Phàm sẽ khởi tranh từ ngày 11/7 tại 4 khu vực trên toàn quốc.

Tới dự buổi lễ công bố và giới thiệu về giải, tổ chức sáng nay (30/6), có ông Lê Hải Long – Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban công tác thiếu nhi TƯ Đoàn; ông Nguyễn Phan Khuê –  Ủy viên Hội đồng đội TƯ, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐVN; ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, đồng Trưởng BTC giải; ông Phạm Văn Bảy – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên – đơn vị đăng cai tổ chức VCK giải; ông Bùi Đức Quế – Giám đốc kinh doanh cấp cao miền Bắc, CTCP sữa Quốc tế IDP…

Trong 23 năm LĐBĐVN phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc luôn đón nhận sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và được đánh giá là sân chơi bổ ích dành cho các em nhỏ. Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn hy vọng từ sân chơi này, các cầu thủ nhí sẽ được thỏa đam mê, nuôi dưỡng những ước mơ và các nhà tuyển chọn có thêm cơ hội phát hiện các tài năng để đào tạo, bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Tổng biên tập báo TNTP và NĐ Nguyễn Phan Khuê, cùng chia sẻ dự định phối hợp tổ chức giải bóng đá U9 nhằm tăng thêm sân chơi cho các cầu thủ nhí, đồng thời giúp các nhà tuyển trạch tìm kiếm tài năng cho bóng đá nước nhà.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (thứ 2, từ phải vào) và Tổng biên tập báo TNTP và NĐ Nguyễn Phan Khuê (thứ 3, từ phải vào). Ảnh Nguyễn Ngọc

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020 có sự đăng ký vượt trội lên đến 46 đội bóng và chia thành 4 khu vực trên toàn quốc thi đấu vòng loại. Trưởng BTC giải – TBT Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giải gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong việc kêu gọi tài trợ. Tuy nhiên bằng sức hút của một sân chơi trong sáng, lành mạnh, bổ ích, đã thành thông lệ 23 năm qua của lứa tuổi học trò, bằng những tấm lòng hết mình vì bóng đá trẻ, BTC đã khắc phục được khó khăn để tổ chức giải đúng kế hoạch.

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc được đánh giá là sân chơi bổ ích, ươm mầm những tài năng cho bóng đá nước nhà. Ảnh Nguyễn Ngọc

Đại diện cho địa phương đăng cai VCK của giải, ông Phạm Văn Bảy – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên cho biết, người dân Phú Yên đam mê bóng đá, Phú Yên cũng có đội tuyển tham dự giải đấu này trong nhiều năm qua. “May mắn cho tỉnh Phú Yên được đăng cai giải đấu này. Thông qua giải đấu, chúng tôi cũng muốn giới thiệu tiềm năng du lịch của Phú Yên cùng những đặc trưng văn hoá, ẩm thực, bãi biển đẹp tới các đội bóng dự giải, gia đình các em cũng như du khách khắp mọi miền Tổ quốc” – ông Phạm Văn Bảy nhấn mạnh.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn (áo vàng) cùng Duy Mạnh và Đình Trọng. Ảnh Nguyễn Ngọc

Cũng tại buổi lễ, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn cùng các tuyển thủ Đình Trọng, Duy Mạnh đã giao lưu và “truyền lửa” tới các cầu thủ nhí U11 tham dự Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020. “Các em hãy tập luyện và sống với niềm đam mê của mình. Hãy tập luyện nghiêm túc và yêu bóng đá một cách chân thành nhất để sau này sẽ đưa Bóng đá Việt Nam vươn cao, vươn xa ra thế giới” – Duy Mạnh trả lời trong tiếng vỗ tay của các cầu thủ nhí dự Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc.

* Vòng loại giải chia thành 04 khu vực, thi đấu từ ngày 11/7-26/7/2020:

Bảng I tại Phú Thọ từ ngày 11-21/7, gồm các đội: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Than Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Dutch Lady, Hà Nôi, Phù Đổng, VietFootball, Hải Dương, Hải Phòng.

Bảng II tại Đà Nẵng từ ngày 16-26/7, gồm: Blue Sky, Bắc Ninh, CLB Bóng đá Phố Hiến, Hưng Yên, Thái Bình, Thành phố Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Hà Tĩnh, Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Bảng III tại Ninh Thuận từ ngày 18-26/7, gồm: Dream Football Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Lộc An – Bảo Lâm, Đồng Nai, Bình Dương, Hải An Tây Ninh.

Bảng IV tại Hồ Chí Minh, từ ngày 13-23/7, gồm: Văn Tâm – Đồng Nai, CLB Sài Gòn, Navy Phú Nhuận, Keep and Fly Ngọc Hùng, Thanh Khiết Q8, Thăng Long FC, CLB Long An, Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

* Vòng chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 17-30/8 với sự góp mặt của 16 đội bóng (15 đội bóng xuất sắc tại vòng bảng và đội chủ nhà).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA