Giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia 2020: Đà Nẵng thắng kịch tính ĐKVĐ Khánh Hòa sau loạt luân lưu

Chiều nay (24/12), tại sân bóng đá bãi biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai mạc và trận đấu khai mạc Giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia 2020.

Các cầu thủ Đà Nẵng (trắng) ăn mừng chiến thắng sau loạt luân lưu 9m.

Đúng như dự đoán, cuộc so tài giữa đương kim vô địch Khánh Hòa và đương kim Á quân Đà Nẵng trong trận khai mạc đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Hai đội tiếp tục thể hiện là đối thủ đáng gờm của nhau trong cuộc đua đến ngôi vô địch tại mùa giải năm nay với màn rượt đuổi tỷ số. Sau 19 phút bóng lăn, Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Trần Vĩnh Phong. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Đà Nẵng thiết lập lại thế quân bình với bàn thắng của Hồ Minh Tuấn.

Bước sang hiệp đấu thứ ba, nhà ĐKVĐ một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 của Trần Vĩnh Phong ở phút 26. Thế nhưng, đội bóng phố Biển lại không bảo vệ được thành quả khi để đối thủ gỡ hòa ở phút cuối cùng. Cầu thủ ghi bàn cho Đà Nẵng là Hồ Quốc Hưng.

Bất phân thắng bại sau 3 hiệp đấu chính thức, hai đội tiếp tục tạo thế giằng co trong hai hiệp phụ và buộc phải phân cao thấp bằng thi đấu luân lưu 9m (Các trận đấu tại giải bóng đá bãi biển không có kết quả hòa. Đội thắng trong 3 hiệp đấu chính thức được 3 điểm, thắng trong hiệp phụ được 2 điểm, thắng luân lưu được 1 điểm. Đội thua 0 điểm).

Vĩnh Phong không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Hữu Ân

Ở loạt đấu cân não này, thủ thành Nguyễn Hữu Ân của Đà Nẵng đã xuất sắc cản phá được cú sút của chủ lực Trần Vĩnh Phong bên phía Khánh Hòa, giúp đương kim Á quân giành chiến thắng 2-1.

Như vậy, kết thúc lượt trận đầu tiên, vị trí dẫn đầu tạm thuộc về Bình Thuận với chiến thắng 5-4 trước Gia Việt ở trận khai màn. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Gia Việt.

Chiều mai (25/12), giải tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai. Đà Nẵng gặp Bình Thuận lúc 14h00 và Khánh Hòa gặp Gia Việt lúc 15h30.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA