Giải BĐ Nữ Vô địch U19 QG 2022 (25/3): Chiến thắng dễ cho Than KSVN

Chiều 25/3, trên sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở vòng 3 Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022. Sau cú ngã ngựa trước Phong Phú Hà Nam ở lượt 2, thầy trò HLV Cao Chí Thành đã có chiến thắng trước tân binh Sơn La với tỉ số 2-0, qua đó tiếp tục giành 3 điểm trọn vẹn.

Ảnh: Minh Dân

Là đương kim vô địch của giải, Than KSVN đặt mục tiêu giành được 3 điểm sau khi bất ngờ thất bại trước Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu trước đó. Thế nhưng, thầy trò HLV Cao Chí Thành tiếp tục vấp phải một hàng phòng ngự chơi với số đông và tương đối kỉ luật. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sơn La chủ động lùi sâu đội hình về phần sân nhà tập trung bảo vệ khung thành của Cà Thị Mến. Bản thân người gác đền này cũng có 45 phút đầu tiên ấn tượng. Khả năng chỉ huy hàng thủ của cô cùng sự tập trung của các đồng đội khiến Than KSVN hầu như không thể tìm ra phương án tấn công hữu hiệu.

Hiệp 1 qua đi mà không có bất kì bàn thắng nào được ghi trong thế trận rất cân bằng. Tuy nhiên, hiệp 2 là quãng thời gian ghi dấu những nỗ lực tấn công của đội bóng vùng mỏ. Than KSVN chơi rất quyết tâm, bắt đầu dồn ép đối phương nhiều hơn nhưng hiệu quả lại là điều mà họ còn thiếu. Mãi đến phút 84, bàn thắng mở tỉ số mới đến với Than KSVN. Tiền vệ trụ cột Trần Nhật Lan là người lập công khai thông thế bế tắc của trận đấu. Có thể nói, Nhật Lan cũng là người thi đấu nổi bật trong 3 lượt trận vừa qua. Chỉ 5 phút sau, Thuý Na tiếp tục điền tên mình lên bảng tỉ số khi cô dứt điểm ấn định tỉ số 2-0 cho Than KSVN. Như vậy, Than KSVN đã có được 6 điểm sau 3 lượt trận đấu. Trong khi đó, HLV Lường Văn Chuyên hoàn toàn có thể hài lòng với các cầu thủ nữ Sơn La khi họ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở giải năm nay.

Ảnh: Minh Dân

Trận đấu đáng chú ý tại vòng 3 là cuộc đối đầu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đại diện Thủ đô nhập cuộc trong màn đọ sức với TP Hồ Chí Minh bằng lối chơi tấn công giàu tốc độ. Chỉ trong 11 phút đầu tiên, Đặng Thanh Thảo đã lập cú đúp để đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước 2 bàn cách biệt. Có được lợi thế cả về tâm lý lẫn kết quả trên sân, Hà Nội tiếp tục thể hiện nhiều nét tích cực. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên chỉ có 2 bàn thắng được ghi dù lượng cơ hội nguy hiểm dành cho cả 2 đội không hề ít. Bước sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục được lặp lại khi Hà Nội có thêm những bàn thắng. Ở các phút 57 và 58, Bùi Thị Thương và Nguyễn Thị Thơm dứt điểm chuẩn xác ấn định tỉ số đậm đà 4-0 cho Hà Nội trước TP.HCM. Có được 3 điểm ấn tượng trước đương kim vô địch Than KSVN ở lượt đấu trước, Phong Phú Hà Nam lại chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Trong trận đấu tại vòng 3, đội bóng này đã để Thái Nguyên T&T cầm hoà trong trận cầu không bàn thắng.

Trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội (áo trắng) diễn ra lúc 16h cùng ngày. Ảnh: Minh Dân

Trong trận đấu tại vòng 3, đội bóng này đã để Thái Nguyên T&T cầm hoà trong trận cầu không bàn thắng.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TRẬN ĐẤU

Thời gian: 25/3/2022; Địa điểm: Sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

(14h00) Than KSVN v Sơn La: 2-0

Than KSVN: Trần Nhật Lan (7) 84′, Hồ Thị Thúy Na (21) 89′

(16h00) TP Hồ Chí Minh v Hà Nội: 0-4

Hà Nội: Đặng Thanh Thảo (9) 4&11′; Bùi Thị Thương (11) 57′, Nguyễn Thị Thơm (14) 58′

(18h00) Thái Nguyên T&T v Phong Phú Hà Nam: 0-0

Thái Nguyên T&T: Nguyễn Thị Nga (16) 70′

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA