Giải BĐ Nữ vô địch U16 Quốc gia 2023 (20/2): Hà Nội giành 3 điểm kịch tính

Chiều ngày 20/2, U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng nghẹt thở trước U16 nữ Thái Nguyên T&T ở lượt đấu thứ 2 giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2022.

Sau trận hoà ở ngày ra quân trước Phong Phú Hà Nam, Hà Nội đặt mục tiêu có được 3 điểm trong trận đấu với Thái Nguyên T&T. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Thủ đô lập tức đẩy cao đội hình với quyết tâm có bàn thắng sớm, nhưng đây là trận đấu mà Hà Nội nhập cuộc không ấn tượng.

Mãi đến phút 26, bàn thắng đến với Hà Nội theo cách đầy bất ngờ. Trong tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Nguyễn Thị Thương lập công mở tỉ số cho đội bóng Thủ đô bằng pha dứt điểm đầy kĩ thuật. Chỉ 7 phút sau, từ pha đá góc không mấy nguy hiểm của Thái Nguyên T&T, hậu vệ Hà Nội phá bóng không tốt để Trần Thị Hương chạm bóng ở cự li gần quân bình tỉ số 1-1.

Kịch bản trong hiệp 2 lặp lại tương tự khi Hà Nội nỗ lực chơi tấn công nhằm tìm kiếm 3 điểm. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T tỏ ra bình tĩnh với những tình huống tổ chức phòng ngự của mình, nhưng khác với 35 phút đầu tiên, cô trò HLV Trần Thị Minh Nguyệt thi đấu hiệu quả hơn.

Phút 41, vẫn từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc, Hoài Trinh bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội. Phút 69, Huyền Mai xuất sắc nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội bóng áo đỏ. Trong những phút cuối cùng, Thái Nguyên T&T có được thêm bàn gỡ bằng bàn thắng của Thuý Nga. Họ đành chấp nhận thất bại sát nút với tỉ số 2-3 sau 70 phút thi đấu.

PP Hà Nam (đỏ) và TP. Hồ Chí Minh thi đấu cống hiến trong lượt trận ngày 20/2

Ở trận đấu sau đó, Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh cống hiến cho các khán giả một trận đấu hấp dẫn. Ngay phút thứ 4, Hồng Huế sớm có bàn thắng mở tỉ số cho đại diện phía Bắc với pha dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Để thua sớm, TP Hồ Chí Minh lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 20, sau rất nhiều nỗ lực, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác cũng có được điều mình cần. Tiền vệ Trà Mi tung ra cú sút xa ấn tượng gỡ hoà cho TP Hồ Chí Minh.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công ở tốc độ cao được hai đội duy trì. Tuy nhiên, niềm vui chỉ đến với một đội bóng. Phút 61, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Đèo Ky Chun ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Phong Phú Hà Nam. Như vậy, sau lượt trận thứ 2, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam chia nhau vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm.

>>>BẢNG XẾP HẠNG<<<

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/2

(14h30) Hà Nội vs Thái Nguyên T&T: 3-2
Hà Nội: Nguyễn Thị Thương (45) 26′; Trương Thị Hoài Trinh (41) 41′; Hà Huyền Mai (10) 69′
Thái Nguyên T&T: Trần Thị Hương (10) 33′; Đỗ Thị Thúy Nga (7) 70+1′
Hà Nội: Trương Thị Hoài Trinh (41) 23′; Phùng Thị Minh Nguyệt (HLV) 70+2′

(16h15) PP. Hà Nam vs TP.HCM: 2-1
 PP. Hà Nam: Nguyễn Thị Hồng Huế (51) 4′; Đèo Ky Chub (65) 61′;
 TP.HCM: Lại Thị Trà Mi (54) 20′
 PP. Hà Nam: Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (63) 52′; Nguyễn Thị Hồng Huế (51) 53′, 68′; Trần Thị Hoài Trang (43) 70+5′
 TP.HCM: Trang Thiện Trân (HLV) 69′
 PP. Hà Nam: Nguyễn Thị Hồng Huế (51) 68′;
 TP.HCM: Trang Thiện Trân (HLV) 69′

Ảnh: Sơn Tùng

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA