Ghi chép đồng hành cùng U16 Việt Nam ở Thái Lan

Có mặt ở Thái Lan từ ngày 7/10, U16 Việt Nam đã có 2 buổi tập ở khách sạn và 2 buổi tập sân cỏ và 1 trận đấu chính thức với U16 CHDCND Triều Tiên.

Có mặt ở Thái Lan từ ngày 7/10, U16 Việt Nam đã có 2 buổi tập ở khách sạn và 2 buổi tập sân cỏ và 1 trận đấu chính thức với U16 CHDCND Triều Tiên.

 

Nhìn chung hành trình của đội khác suôn sẻ. BTC sắp xếp cả 6 đội ở bảng G ở cùng khách sạn Town in Town- địa điểm cách trung tâm khoảng 11km. Chất lượng ăn, ở, phục vụ ở khách sạn khá tốt (tương đương tiêu chuẩn 4 sao). Cầu thủ đảm bảo dinh dưỡng và tập luyện tốt.

Khách sạn Town in Town nơi các đội bảng G đóng quân. Ảnh Quốc Minh

 

Chỗ ăn ở rất chuẩn mực song công tác chuẩn bị cho giải đấu cấp châu Á lại chỉ ở mức bình thường. Các đội được bố trí sân tập khác nhau và ở những địa điểm khá xa trung tâm nên đôi khi chính những hướng dẫn viên người Thái cũng không tìm ra đường đi và phải mất nhiều thời gian cần trợ giúp. Có buổi tập trên sân của Bộ Y Tế Thái Lan, khi đội Việt Nam đến nơi thì gặp phải 2 đội bóng phong trào của Thai Lan thuê sân đang thi đấu giữa chừng. Tình nguyện viên Thái Lan theo đoàn Việt Nam buộc phải đàm phán để lấy lại sân cho đội tập. Lần khác, đội Việt Nam được đưa vào sân bóng cuả một trường Đại Học, mặt sân gồ ghề.

 

Đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt cuả HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã có trận mở màn khá tốt vơí U16 Bắc Triều Tiên. Tiếc là để thua phút cuối. Qua theo dõi các buổi thi đấu tập của đội U16 VN ở quê nhà với khi vào giải đã có sự tiến bộ rõ nét.

Nguồn: Quốc Minh - VFF (gửi từ Thái Lan)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM