GĐKT Jose Luis: "Trận thắng cho ĐT.LA niềm tin"

Cùng ĐT.LA giành 4 điểm trong 2 trận đấu gần đây, đặc biệt biết chiến thắng quan trọng trước HA.GL, chiều 19/4. Một trận thắng mà GĐKT Jose Luis cho rằng giúp ông và các cầu thủ của mình tìm lại niềm tin.

Cùng ĐT.LA giành 4 điểm trong 2 trận đấu gần đây, đặc biệt biết chiến thắng quan trọng trước HA.GL, chiều 19/4. Một trận thắng mà GĐKT Jose Luis cho rằng giúp ông và các cầu thủ của mình tìm lại niềm tin.

 

Ông đánh giá thế nào về trận thắng ngày hôm nay trước kình địch HA.GL?

GĐKT Jose Luis: – Trận đấu ngày hôm nay chúng tôi chơi rất tốt, các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội nhà. Và tôi hài lòng về điều đó.

 

Trận thắng này rất quan trọng với chúng tôi, bởi vì chỉ có chiến thắng mới giúp chúng tôi lấy lại niềm tin sau chặng đường đầu chơi chưa mấy thành công. Dù vậy, ĐT.LA vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.

GĐKT ĐT.LA Jose Luis. Ảnh: Quang Liêm

 

Cụ thể của những điều cần phải làm là gì, thưa ông?

– Tôi mới tới đây 3 tuần lễ, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là ĐT.LA có những cầu thủ tốt, một tập thể gắn kết. Nhưng thể lực của họ lại không được như thế.

 

Trong bóng đá, thể lực là điều rất quan trọng, và giải đấu là một chặng đường dài. Thế nên, tôi cần phải cải thiện rất nhiều nền thể lực cho các cầu thủ, nhưng vấn đề này không dễ và cần có thời gian.

 

Có nhiều người hỏi tôi, lý do thay đổi sơ đồ thi đấu từ 4-3-3 sang 4-4-2, nhưng theo tôi sơ đồ nào cũng không phải vấn đề lớn. Quan trọng các cầu thủ biết thích nghi với nó mà thôi.

 

Thực tế ở trận đấu này, khoảng 70 phút chúng tôi đá với 2 tiền đạo, sau đó thì chuyển sang đá với 3 cầu thủ trên hàng tấn công đó thôi. Tôi đã nói, quan trọng là ở cầu thủ, họ cần biết thế trận, thời điểm để thay đổi sơ đồ chiến thuật cho phù hợp.

 

Đó cũng là một vấn đề, và tôi muốn mỗi khi vào sân, các cầu thủ sẽ là những người tự biết điều chỉnh cho phù hợp, tự mình làm chủ trên sân chứ không phải bất cứ điều gì cũng dành cho HLV.

 

Nhưng ở trận đấu này Santos có vẻ như “tự mình điều chỉnh” hơi thái quá khi bất chấp lời nhắc nhở của ông để lao lên đá phạt. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Việt Thắng và đồng đội ăn mừng sau bàn thắng. Ảnh: Quang Liêm

– Tôi không thích điều đó, tôi không muốn thủ môn lao lên đá phạt, dù có thể lúc đó đội nhà đang thua. Bởi sẽ rất nguy hiểm khi đối thủ đoạt được bóng mà anh ta không về kịp.

 

Tôi sẽ nhắc nhở Santos về điều này, chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 nữa. Bởi đội bóng là một tập thể, là nỗ lực của 11 con người trên sân chứ không thể đùa được.

 

Một câu hỏi cuối, ông đánh giá thế nào về đối thủ HA.GL ở trận đấu này?

– HA.GL là một đội bóng tốt, họ có các cầu thủ trên hàng công rất nguy hiểm. Và nhìn vào cơ hội của họ trên sân thì có thể thấy rõ điều ấy.

 

Chúng tôi có chiến thắng, nhưng đó là một trận đấu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề của HA.GL vẫn là ở hàng thủ, tôi có cảm giác họ chơi không chắc chắn cho lắm.

 

Riêng hàng tiền vệ, HA.GL chưa có sự gắn kết nhiều cho lắm, dù họ có những cá nhân chơi rất tốt. Nhưng, có lẽ chúng ta không nên nói nhiều về đối thủ, bởi đó là vấn đề của họ.

 

Xin cảm ơn ông, chúc ông và đội bóng của mình thành công hơn nữa!

Nguồn: Theo Vietnamnet

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA