GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh: "Walcott sẽ là hiện tượng tại World Cup 2006"

Dưới cặp mắt của một chuyên gia bóng đá hàng đầu VN, cựu HLV đội tuyển VN, hiện là GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh khẳng định Walcott sẽ là hiện tượng tại World Cup 2006.

13/05/2006 00:00:00

Sau khi HLV Eriksson công bố danh sách đội tuyển Anh với việc gọi Theo Walcott, cầu thủ mới 17 tuổi vào danh sách dự World Cup, dư luận đã có nhiều ý kiến khác nhau. Dưới cặp mắt của một chuyên gia bóng đá hàng đầu VN, cựu HLV đội tuyển VN, hiện là Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh lại khẳng định Walcott sẽ là hiện tượng tại World Cup 2006.


Do đâu ông có những đánh giá về cầu thủ mới 17 tuổi còn rất lạ lẫm này?

– Không phải ngẫu nhiên mà HLV đội Anh Eriksson lại chơi một canh bạc mà nhiều người cho rằng phiêu lưu như vậy. Trước hết đứng ở góc độ của nhà cầm quân, trước tình hình chấn thương của Rooney, việc ông gọi Walcott chỉ có lợi chứ không hề liều lĩnh như mọi người nghĩ. Giả sử như Walcott giúp đội Anh thành công thì Eriksson sẽ được tung hô hơn cả vị thánh, còn nếu như không đạt được điều đó thì cũng chẳng ai “bắt lỗi” chuyên gia người Thụy Điển này, vì không lẽ thất bại của đội Anh là do cầu thủ 17 tuổi này sao? Còn ở góc độ chuyên môn, một cầu thủ còn rất trẻ như vậy được gọi vào đội tuyển mà chưa hề thi đấu một trận chính thức ở CLB không thể là ngẫu nhiên. Chắc chắn anh ta có những phẩm chất của một cầu thủ lớn trong tương lai và theo suy luận của tôi, đó là dấu hiệu của thần đồng. Đừng quên Ronaldo ở tuổi 18 đã có mặt ở đội tuyển Brazil thi đấu World Cup tại Mỹ, dù không chơi chính thức phút nào nhưng sau đó anh là hiện tượng lớn của bóng đá thế giới. Thế nên không dại gì mà người Anh lại dành một suất như vậy cho một gương mặt còn rất mới mẻ. Và chỉ cần Walcott xuất hiện tại Đức mùa hè này, tôi nghĩ đó sẽ là dấu hiệu để anh bùng phát và tỏa sáng mạnh mẽ hệt như Rooney ở Euro 2004. Tất nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều vào Walcott nhưng cũng không thể không chờ đợi một tài năng mới sẽ xuất hiện.

* Theo góc nhìn của ông, nếu tuyển Anh không có Rooney thì họ sẽ chơi như thế nào để có thể vào sâu ở World Cup?

– Rooney là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội Anh. Việc vắng mặt của anh sẽ làm sức mạnh đội Anh bị giảm sút nghiêm trọng. Khi đó, trong tay HLV Eriksson còn 3 tiền đạo, nhưng theo tôi, khả năng dùng cầu thủ cao kều Peter Crouch sẽ khó đạt hiệu quả. Vì World Cup hay Euro không như Premiership, nơi mà bóng đá Anh thường phát huy được yếu tố lật cánh đánh đầu. ~ một đấu trường lớn với nhiều phong cách thi đấu khác nhau làm đa dạng hóa lối chơi như vậy, các cầu thủ có chiều cao sẽ không có nhiều bóng để tung hoành vì ngày càng hiếm các quả tạt bổng thẳng vào trung lộ, ngay như phạt góc trong nhiều trận đấu bây giờ cũng đang ít đi và người ta cũng có khuynh hướng phối hợp ngắn và trung bình nhiều hơn. Tại Euro 2004, cầu thủ cao kều Jan Koller của CH Czech cũng không làm nên trò trống gì  trong khi cầu thủ phía sau là Barros lại chói sáng. Thế nên, nếu tuyển Anh buộc phải chơi 2 mũi nhọn thì việc kết hợp giữa Owen đã qua rồi giai đoạn sung sức và Walcott lần đầu ra quân là cách tốt nhất. Nhưng nếu chắc chắn hơn thì khuynh hướng của đội Anh chỉ nên đá một tiền đạo giống như Chelsea nhiều lúc đã áp dụng ở mùa này.

* Ông có dự đoán đội nào sẽ vô địch thế giới?

– Từ lâu và bây giờ cũng thế, World Cup chỉ là câu chuyện riêng giữa châu  u và Nam Mỹ, cụ thể hơn chỉ là giữa Tây u và Brazil chứ không thể một đội nào khác chen vào. Tôi không đánh giá cao Argentina vì lối chơi của họ còn chập chờn và hàng thủ không được tốt. Theo tôi, có lẽ lại một lần nữa quốc ca của  Brazil hoặc Đức sẽ lại vang lên tại Berlin trong trận cuối cùng. Brazil mạnh thì ai cũng biết rồi, nhưng tôi muốn lưu ý không nên xem thường đội Đức. Nhiều người đánh giá họ thấp coi chừng sẽ lầm chết! Chính cách thể hiện hư hư thực thực của người Đức sẽ làm cho đối thủ dễ mất phương hướng. Đức vốn là đội bóng có tính tổ chức và kỷ luật rất cao, tinh thần chiến đấu sắt thép, chơi trên sân nhà họ lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đừng quên Hàn Quốc chỉ cần có chút lợi thế sân nhà mà đã khác biệt lớn như thế nào thì người Đức hoàn toàn có thể làm hơn thế…

(Theo TN.O)