FIFA trừng phạt 2 quan chức bán phiếu bầu

Hôm thứ Năm, FIFA đã công bố kết quả điều tra và ra án phạt với 2 quan chức vì bán phiếu bầu World Cup 2018 và 2022 lấy tiền, scandal do báo Sunday Times phanh phui hồi tháng trước.

Hôm thứ Năm, FIFA đã công bố kết quả điều tra và ra án phạt với 2 quan chức vì bán phiếu bầu World Cup 2018 và 2022 lấy tiền, scandal do báo Sunday Times phanh phui hồi tháng trước.


Claudio Sulser, Chủ tịch Ủy ban đạo đức FIFA, cho biết Amos Adamu – người Nigeria, ủy viên phụ trách khu vực Tây Phi – bị cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. Chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương Reynald Temarii bị cấm 1 năm. Ngoài ra, 4 quan chức khác cũng bị phạt, nhưng không nói rõ hình phạt là gì.


Chủ tịch Ủy ban đạo đức FIFA Claudio Sulser và tổng thư ký Jerome Valke trong cuộc họp báo hôm qua tại Zurich.


Claudio Sulser nới với báo giới: “Với Reynald Temarii, phó Chủ tịch FIFA, ông ta sẽ bị cấm hoạt động bóng đá trong 1 năm và phải nộp phạt 5.000 franc Thụy Sĩ. Amos Adamu bị cấm 3 năm”. Ngoài ra, Sulser cũng công bố kết quả điều tra của một cáo buộc khác của Sunday Times: nghi án trao đổi phiếu giữa liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha và Qatar. Kết quả là Ủy ban đạo đức không tìm thấy dấu hiệu sai phạm nào.


Như vậy, liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha sẽ vẫn được quyền tranh suất đăng cai World Cup 2018 với 3 ứng viên khác là Anh, Nga và liên danh Hà Lan/Bỉ trong khi Qatar sẽ tranh suất đăng cai World Cup 2022 với Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với việc Reynald Temarii và Amos Adamu bị cấm hoạt động bóng đá, cuộc bỏ phiếu kín để chọn ra nước chủ nhà cho 2 kỳ giải này vào ngày 2-12 sẽ chỉ còn lại 22 thành viên Ban chấp hành (thay vì 24) và 9 thành viên xin đăng cai.

Sự kiện này một lần nữa làm cho uy tín của FIFA sụt giảm nghiêm trọng và gợi lại những scandal u tối trong thập kỷ vừa qua và cuối những năm 1990.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch LĐBĐ châu Á Bin Hammam đã lên tiếng chỉ trích quyết định bỏ phiếu bầu một lúc cho 2 kỳ World Cup. Theo vị Chủ tịch người Qatar, việc bầu nước chủ nhà World Cup từng kỳ một sẽ giảm thiểu khả năng sai phạm của các thành viên trong ban chấp hành. 

Bin Hammam nói: “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng FIFA tổ chức bầu 2 kỳ World Cup cùng lúc. Ngay từ đầu, các thành viên tại châu Á, trong đó có tôi, đã không tán thành ý tưởng này”. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đã thừa nhận đây là một sai lầm.

Trước đó, Ủy ban vận động đăng cai World Cup của Anh cũng viết thư cho các thành viên để khẳng định họ không liên quan gì đến việc làm của giới truyền thông nước nhà. Họ sợ hình ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc của báo Sunday Times và sau đó là BBC dành cho các thành viên FIFA