FIFA công bố các ứng viên giải Cầu thủ hay nhất 2010

Với 7 cầu thủ góp mặt, đội tuyển Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong danh sách 23 ứng viên được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố sáng nay.

Với 7 cầu thủ góp mặt, đội tuyển Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong danh sách 23 ứng viên được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố sáng nay.

Giải cầu thủ hay nhất thế giới năm 2010 – Quả bóng vàng FIFA – là danh hiệu hợp nhất đầu tiên của hai giải cũ: Quả bóng vàng châu Âu Cầu thủ hay nhất FIFA.

Lionel Messi, người giành cả hai giải cũ năm ngoái, là cầu thủ Argentina duy nhất có mặt trong danh sách. Cristiano Ronaldo, Diego Forlan và ba cầu thủ phòng ngự danh tiếng người Brazil: Dani Alves, Julio Cesar, Maicon đều có mặt.

Đội tuyển Tây Ban Nha chiếm thế áp đảo với 7 gương mặt, gồm Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, David Villa, Xabi Alonso, Iker Casillas và tiền vệ trẻ Cesc Fabregas.

Tiền vệ Wesley Sneijder (trái) được đánh giá rất cao nhờ thành tích đoạt cú ăn ba với Inter và vào chung kết World Cup 2010 với đội tuyển Hà Lan

Danh sách sẽ được rút gọn còn 3 ứng cử viên vào tháng 12, sau một cuộc bỏ phiếu.

Những người tham gia bỏ phiếu là thủ quân, HLV trưởng các đội tuyển quốc gia của FIFA và các đại diện báo chí quốc tế do tạp chí France Football lựa chọn.

Tên người chiến thắng sẽ được công bố trong lễ trao giải ở Zurich (Thụy Sĩ), vào ngày 10/1/2011.

Ngoài hai giải Cầu thủ nam hay nhấtCầu thủ nữ hay nhất, FIFA sẽ trao 6 giải khác, gồm HLV bóng đá nam hay nhất, HLV bóng đá nữ hay nhất, đội hình tiêu biểu FIFA/FIFPro World XI, FIFA Puskas (dành cho bàn thắng đẹp nhất), giải của chủ tịch FIFA và giải Fair Play.

23 ứng cử viên giải Quả bóng vàng FIFA 2010:

Xabi Alonso (Tây Ban Nha), Daniel Alves (Brazil), Iker Casillas (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Samuel Eto’o (Cameroon), Cesc Fabregas (Tây Ban Nha), Diego Forlan (Uruguay), Asamoah Gyan (Ghana), Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Julio Cesar (Brazil), Miroslav Klose (Đức), Philipp Lahm (Đức), Maicon (Brazil), Lionel Messi (Argentina), Thomas Muller (Đức), Mesut Ozil (Đức), Carles Puyol (Tây Ban Nha), Arjen Robben (Hà Lan), Bastian Schweinsteiger (Đức), Wesley Sneijder (Hà Lan), David Villa (Tây Ban Nha), Xavi (Tây Ban Nha).

10 ứng cử viên giải Cầu thủ nữ hay nhất:

Camille Abily (Pháp), Fatmire Bajramaj (Đức), So Yun Ji (Hàn Quốc), Marta (Brazil), Birgit Prinz (Đức), Caroline Seger (Thụy Điển), Christine Sinclair (Canada), Kelly Smith (Anh), Hope Solo (Mỹ), Abby Wambach (Mỹ).

10 ứng cử viên giải HLV bóng đá nam hay nhất:

Carlo Ancelotti (Italy/Chelsea), Vicente del Bosque (quốc tịch Tây Ban Nha/dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha), Alex Ferguson (Scotland/Manchester United), Pep Guardiola (Tây Ban Nha/ Barcelona), Joachim Low (Đức/đội tuyển Đức), Jose Mourinho (Bồ Đào Nha/Inter và Real Madrid), Oscar Tabarez (Uruguay/đội tuyển Uruguay), Louis Van Gaal (Hà Lan/ Bayern Munich), Bert Van Marwijk (Hà Lan/đội tuyển Hà Lan), Arsene Wenger (Pháp/Arsenal).

10 ứng cử viên giải HLV bóng đá nữ hay nhất:

Bruno Bini (Pháp/đội tuyển Pháp), In Cheul Choi (Hàn Quốc/đội tuyển U20 Hàn Quốc), Maren Meinert (Đức/đội tuyển U20 Đức), Albertin Montoya (Mỹ/FC Gold Pride), Silvia Neid (Đức/đội tuyển Đức), Hope Powell (Anh/đội tuyển Anh), Norio Sasaki (Nhật Bản/đội tuyển Nhật Bản), Bernd Schroder (Đức/ Turbine Potsdam), Pia Sundhage (Thụy Điển/đội tuyển Mỹ), Béatrice von Siebenthal (Thụy Sĩ/đội tuyển Thụy Sĩ).