FIFA công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý 1/2005: Việt Nam vẫn đứng thứ 43

FIFA đã công bố bảng xếp hạng quý 1 của năm 2005. Vị trí số 1 thế giới đã được chia sẻ cho cả Schị cả⬝ Đức và Mỹ khi họ cùng đạt 2190đ…

FIFA đã công bố bảng xếp hạng quý 1 của năm 2005. Vị trí số 1 thế giới đã được chia sẻ cho cả Schị cả⬝ Đức và Mỹ khi họ cùng đạt 2190đ…


ĐT Nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí trên BXH FIFA Quý 1

FIFA đã công bố bảng xếp hạng quý 1 của năm 2005. Vị trí số 1 thế giới đã được chia sẻ cho cả Schị cả⬝ Đức và Mỹ khi họ cùng đạt 2190đ, dù rằng trong quý 1/2005 Mỹ đã ghi được 25 điểm còn Đức chỉ tăng 9 điểm. Vị trí số 3 và 4 vẫn thuộc về Na Uy (2109đ, giảm 37đ) và Brazil (2053đ). 6 vị trí tiếp theo của tốp 10 thế giới cũng có xáo trộn. Cụ thể, ĐT Pháp đã gây bất ngờ khi ghi đến 52 điểm để bứt phá từ vị trí thứ 9 lên thứ 5 với 2.038 điểm. Trung Quốc đánh mất tới 40 điểm trong số vốn 2025 điểm (còn 1985đ) và tụt từ bậc 6 xuống 9, đồng nghĩa với việc nhường vị trí số 1 châu Á cho CHDCND Triều Tiên (1988đ).

Phần xếp hạng của châu Á chỉ có sự hoán đổi vị trí của Trung Quốc với CHDCND Triều Tiên, 15 đội còn lại vẫn giữ nguyên thứ hạng. Việt Nam vẫn đứng bậc 7/17 với 1.577 điểm, xếp trên chúng ta chính là Thái Lan.

~ khu vực Đông Nam Á, cả 7 đội tuyển đều chưa thi đấu bất kỳ trận đấu hay giải đấu nào nên điểm số cũng như vị trí xếp hạng không thay đổi. Đứng đầu vẫn là Thái Lan với 1.584 điểm, tiếp sau lần lượt là Việt Nam, Myanmar (1.544đ), Indonesia (1.389đ), Malaysia (1.320đ), Philippines (1.270đ), Singapore (1.198đ).

10 đội đứng đầu thế giới (Vị trí/Đội/Điểm/Thứ hạng quý 4/2004):

1/ Đức 2190/1; 2/ Mỹ 2190/2; 3/ Na Uy 2.109/3; 4/ Brazil 2053/4; 5/ Pháp 2038/9; 6/ Thụy Điển 2034/5; 7/ Đan Mạch 1989/7; 8/ CHDCND Triều Tiên 1988/8; 9/ Trung Quốc 1985/6; 10/ Italia 1952/10.

5 đội đứng đầu châu Á

1/ CHDCND Triều Tiên 1988/2; 2/ Trung Quốc 1985đ/1; 3/ Nhật Bản 1886/3; 4/ Đài Loan 1739/4; Hàn Quốc 1725/5.

7 đội ĐNA

1/ Thái Lan 1584/1; 2/ Việt Nam 1577/2; 3/ Myanmar 1544/3; 4/ Indonesia 1389/4; 5/ Malaysia 1320/5; 6/ Philippines 1270/6; 7/ Singapore 1198/7.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM