FIFA cấm các cầu thủ tham dự World Cup cá độ

FIFA vừa ra một quy định ràng buộc đối với tất cả các cầu thủ tham dự World Cup 2006, là không được cá độ bóng đá trong khi tham dự giải.

31/03/2006 00:00:00

FIFA vừa ra một quy định ràng buộc đối với tất cả các cầu thủ tham dự World Cup 2006, là không được cá độ bóng đá trong khi tham dự giải.

Cá độ ngầm đang là vấn đề bức xúc (Ảnh minh họa)

Chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter khẳng định rằng để quy định này có hiệu lực, tất cả cầu thủ của 32 đội bóng sẽ phải ký vào một bản cam kết trước khi diễn ra giải.

Trong bản cam kết này các cầu thủ không chỉ cam kết cho bản thân mà phải cam kết rằng thân nhân trong gia đình của họ cũng không được cá độ các trận đấu tại World Cup.

Quy định này được FIFA đưa ra sau vụ dàn xếp tỷ số của bóng đá chủ nhà Đức. Mà hậu quả là trọng tài Robert Hoyzer bị tù 2 năm và cũng như các lệnh phạt tài chính khác.

FIFA cũng hứa rằng sẽ để ý tới các cuộc cá độ bất thường của giới cá độ về các trận tại World Cup lần này. FIFA đã thành lập một công ty có tên là Cảnh báo sớm (Early Warning) để thực thi các vấn đề cá độ.

(Theo TPO)