FC Phù Đổng dự giải hạng Ba 2015: Mục tiêu thăng hạng

CLB Phù Đổng sẽ chính thức gia nhập đời sống bóng đá nước nhà bằng việc tham dự giải hạng Ba toàn quốc vào trung tuần tháng 11 tới đây. Điều đặc biệt với đội bóng còn khá non trẻ này là mục tiêu lên hạng Nhì đã được đặt ra với BHL và các cầu thủ, bên cạnh là yêu cầu về một lối chơi đậm chất cống hiến.

CLB Phù Đổng sẽ chính thức gia nhập đời sống bóng đá nước nhà bằng việc tham dự giải hạng Ba toàn quốc vào trung tuần tháng 11 tới đây. Ảnh: Thanh Hà

Đại bản doanh của FC Phù Đổng đặt tại Đông Anh, trụ sở của Công ty Nhựa Quang Huy (cũng là thành viên trong HĐQT của đội bóng) với một hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện khá khang trang. Trong những ngày cuối tháng 10, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Dũng vẫn đang miệt mài rèn luyện và hoàn thiện mình với các giáo án chiến thuật. Tất cả cho cuộc đua đầu tiên trong lịch sử CLB ở giải hạng Ba mùa này và tấm vé lên chơi ở giải hạng Nhì mùa tới.

FC Phù Đổng đúng là một đội bóng non trẻ theo nghĩa đen. Ngoài việc mới hội quân được hơn 3 tháng và chính thức ra mắt hồi đầu tháng 10, cả thầy lẫn trò đều còn khá trẻ. 27 cầu thủ hiện tại, người lớn tuổi nhất năm nay mới 24 tuổi (sinh năm 1991), trẻ nhất năm nay mới 16 tuổi (6 cầu thủ) và nòng cốt chính là lứa cầu thủ đang ở độ tuổi 17-18 (sinh năm 1997-1998).

HLV của FC Phù Đổng cũng là một gương mặt còn khá trẻ, đó là Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1981) vốn trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Thể Công trước đây. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng tham gia thành phần BHL ĐTQG U16 và trực tiếp đào tạo các tuyến trẻ của CLB Hà Nội T&T, vị “thuyền trưởng” này vẫn tỏ ra khá tự tin.

“Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một CLB, dù chỉ thi đấu ở giải hạng Ba, song vẫn cảm thấy có đôi chút hồi hộp. CLB Phù Đổng là một đội bóng của Thủ đô Hà Nội và là mảnh đất gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam, điều này đem lại cho chúng tôi ít nhiều thách thức trong việc khẳng định mình, cũng như thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh các mục tiêu chuyên môn, lãnh đạo đội bóng cũng giao nhiệm vụ và yêu cầu một lối chơi cống hiến, quyết tâm từ phía các cầu thủ. Tự bản thân BHL cũng hiểu rằng, chỉ có cách đấy, mới giúp CLB Phù Đổng có được niềm tin và sự ủng hộ từ người hâm mộ thủ đô vốn rất khó tính”, HLV Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ. 

Ở mùa giải đầu tiên, với lực lượng được tuyển chọn từ nhiều lò đào tạo trong nước với hầu hết các chân sút vẫn còn trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, chất lượng và hiệu quả lối chơi của CLB Phù Đổng vẫn đang là bài toán chưa có câu trả lời. Song với sự tự tin của sức trẻ, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Dũng đã hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm vé lên chơi ở giải hạng Nhì mùa tới.

“Đội bóng đang nhận được sự quan tâm và đầu tư rất tốt từ phía ban lãnh đạo và đây là động lực để cho chúng tôi phải nỗ lực hết mình trong tập luyện, cũng như ở giải hạng Ba sắp diễn ra. Theo đánh giá của tôi, cuộc đua lên hạng Nhì năm nay cũng sẽ rất quyết liệt, khi Phù Đổng nằm ở bảng A với nhiều đội bóng như Công An Nhân Dân, Hà Nội T&T, Nam Định, XM The Vissai Ninh Bình và Viettel. Sẽ không dễ dàng để có được tấm vé vào VCKđể cạnh tranh suất lên hạng, nhưng điều quan trọng là toàn đội cần phải xác định rõ, khi đã ra sân phải hết mình và hướng tới mục tiêu cao nhất”, vẫn lời HLV Nguyễn Ngọc Dũng.

Với một đội bóng mới ra đời như Phù Đổng, sự tự tin và sức vươn của tuổi trẻ chính là thứ sức mạnh đặc biệt nhất, giúp họ khỏa lấp phần nào những khiếm khuyết còn lại về chuyên môn.

Và hãy chờ đợi các chàng trai mang thương hiệu Thánh Gióng thể hiện mình khi họ đã được đặt niềm tin. 

Nguồn: TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA