Euro 2008: Thử đoán anh tài

Còn vài giờ nữa giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2008 sẽ bắt đầu tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Áo và…

07/06/2008 00:00:00

Còn vài giờ nữa giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2008 sẽ bắt đầu tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Áo và Thuỵ Sĩ.

Một thực tế là cả hai quốc gia này đều được vào thẳng vòng chung kết nên sức mạnh thực sự của họ chưa được người hâm mộ biết đến nhiều.

16 quốc gia có nền bóng đá mạnh vượt qua vòng đấu loại cực kỳ nghiệt ngã đã chia thành 4 bảng chuẩn bị cho những cuộc giao tranh không khoan nhượng.

Lần đầu tiên giải có tới 8 đội tuyển vô địch châu lục trong tổng số 9 đội tuyển từng vô địch, trừ những chú lính chì Đan Mạch, kể từ khi giải ra đời năm 1960. Euro lần này những chiến binh Hy Lạp vô địch Euro 2004 thi đấu tại bảng D sẽ chính thức bảo vệ vương miện của mình.

Khi giải vô địch châu Âu khai mạc vào ngày 7/6/2008 với trận Thụy Sĩ gặp CH Séc trên sân St Jakob tại thành phố Basel chúng ta có đủ thời gian điểm qua những anh tài có mặt tại cả 4 bảng để đưa ra những tiên đoán bước đầu, liệu đội tuyển nào sẽ lại làm nên những bất ngờ như Đan Mạch làm được tại Euro 1992 và mới đây nhất là Hy Lạp làm được năm 2004.

Đồng chủ nhà Thụy Sĩ, trong quá khứ mới chỉ hai lần lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên Thụy Sĩ sẽ gặp khó khăn tại bảng A khi phải đương đầu với một đội tuyển như CH Séc đầy những ngôi sao thế giới như thủ môn Petr Cech, tiền vệ Tomas Rosicky, hậu vệ Marek Matejovsky, Milan Baros. Đây là những danh thủ đang thi đấu trong làng bóng đá nhà nghề của Anh và cũng là hạt nhân từng đưa đội tuyển CH Séc lọt vào tới tận bán kết Euro 2004. 

Cùng bảng A còn có đội tuyển thứ nhì châu Âu 2004 Bồ Đào Nha với cầu thủ hay nhất châu Âu và thế giới, ngôi sao tiền vệ đang thi đấu cho Machester United Cristiano Ronaldo.

Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ cùng bảng A từng lọt vào tứ kết Euro 2004 cũng trở thành một trong những thử thách cho đồng chủ nhà Thuỵ Sĩ.

Bảng B đồng chủ nhà Áo lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết của một Euro kể từ khi giải tổ chức năm 1960. Thử thách trong bảng B cũng đến ngay với Áo khi họ phải thi đấu cùng với Đức cũng là đội tuyển quốc gia hiện giữ kỷ lục vô địch châu lục tới 3 lần. Cùng với Áo còn có Croatia của HLV Slaven Bilic.

Đội tuyển này có nhiều cơ sở để hy vọng vượt qua vòng đấu bảng vào tứ kết, dù hiện nay Croatia không có Eduardo da Silva, gẫy chân khi còn thi đấu cho Arsenal. Đại bàng trắng Ba Lan cũng là đội tuyển không thể coi thường cho dù kể từ sau khi Đông Âu tan rã bóng đá Ba Lan gặp không ít khó khăn. 

Ở bất cứ giải vô địch bóng đá lớn nào cũng xuất hiện bảng “Thần chết”. Euro 2008 lần này bảng tử thần rơi vào bảng C, có đương kim vô địch thế giới Italia do HLV Roberto Donandoni chỉ đạo.

Niềm tin của bóng đá Italia hiện nay đặt hoàn toàn vào các nhà vô địch thế giới trong đó có đội trưởng Fabio Cannavaro cùng tiền đạo Luca Toni cái máy ghi bàn thắng không biết mệt của bóng đá Italia cũng là của Bayern Munich. Bảng C còn là cuộc hội ngộ của các nhà vô địch thế giới với đội tuyển Pháp vô địch thế giới 1998 và là á quân của World Cup 2006.

Đội tuyển Pháp hiện nay có rất nhiều ngôi sao đầy kinh nghiệm trận mạc như  Thierry Henry, Nicolas Anelka, David Trezeguet, Franck Ribery cầu thủ hay nhất bóng đá nhà nghề Đức và lão tướng trẻ mãi không già Lilian Thuram, đã từng 137 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Bảng tử thần này còn có Cơn lốc mầu da cam Hà Lan.

Đội tuyển từng vô địch châu Âu năm 1988. Hà Lan hiện nay là đội tuyển có lối chơi hiệu quả nhất. Những tên tuổi làm nên đội tuyển Hà Lan lần này là Ruud van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar, Jan Vennegoor và Robin van Persie.

Họ đang được Marco van Basten dậy dỗ và đào luyện. Bảng C còn có Rumani đội tuyển của xứ sở dầu lửa châu Âu từng lọt vào bán kết Euro 2000. Rumani hiện nay được coi là  chú ngựa ô của giải.

Đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp, còn nguyên vẹn đội tuyển làm nên những câu chuyện thần thoại Hy Lạp mới trên đất Bồ Đào Nha 4 năm về trước.

Những tên tuổi Hy Lạp không thể quên trong đội tuyển tới giải lần này có thủ môn tóc bạch kim Antonios Nikopolidis và đội trưởng Angelos Basinas. Tại bảng này Hy Lạp sẽ phải gặp Bò tót Tây Ban Nha, Que diêm Thụy Điển và những chú gấu Bắc cực Nga.

Sau những suy giảm từ năm 1990, Nga đang lấy lại phong độ truyền thống của mình. Trước đây khi còn là Liên Xô chính đội tuyển này đã là nhà vô địch đầu tiên của bóng đá châu Âu. Chúng ta cùng chờ xem.

Nguồn: Theo TPO