Euro 2008 có tổng giải thưởng kỷ lục

Euro 2008 sắp khởi tranh vào ngày 7/6 tới sẽ chứng kiến những cuộc chiến quyết liệt vì danh…

02/06/2008 00:00:00

Euro 2008 sắp khởi tranh vào ngày 7/6 tới sẽ chứng kiến những cuộc chiến quyết liệt vì danh dự đồng thời cũng là vì tiền thưởng bởi lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giải thưởng cho các đội tham dự đã lên tới 184 triệu euro.

 

Đây là kỷ lục mới về giải thưởng tại Euro. So với Euro 2004 được tổ chức tại Bồ Đào Nha (tổng giải thưởng là 129 triệu euro), có thể thấy mức thưởng tại Euro 2008 đã tăng đáng kể.

 

Chỉ cần có mặt tại VCK năm nay, mỗi đội đều nhận được 7,5 triệu euro. Mỗi trận thắng ở vòng bảng sẽ được 1 triệu euro, hoà là 500.000. Nếu vượt qua vòng bảng, mỗi đội đều nhận được 2 triệu euro.

 

Càng vào tới vòng sau, mức thưởng càng lớn, đãi ngộ càng cao. Mỗi đội có 2 triệu euro cho suất ở tứ kết, 3 triệu cho suất ở bán kết và 4,5 triệu nếu là một trong 2 đội được chơi ở trận chung kết. Người giành chiến thắng cuối cùng sẽ được nhận thêm 7,5 triệu euro.

 

Như vậy, giả sử nhà vô địch sẽ đăng quang vào ngày 29/6 mà giành toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng, thì tổng tiền thưởng họ giành được là 23 triệu euro.

 

Mặc dù số lượng đội tham dự chỉ bằng một nửa của World Cup, quy mô chỉ giới hạn tại châu Âu, nhưng mức thưởng của Euro năm nay đã gần bằng với World Cup 2006 diễn ra tại Đức.

 

2năm trước, World Cup tổ chức tại Đức đã lập kỷ lục mới về tiền thưởng, 190 triệu euro, tăng 38% so với World Cup 2002. Có điều, nhà vô địch Italia cũng chỉ nhận được số tiền thưởng là 15,73 triệu euro, còn kém tới 8 triệu so với nhà vô địch Euro năm nay.

Nguồn: Theo TPO