Eriksson muốn một mình lãnh đạo tuyển Anh tại World Cup

Huấn luyện viên đội Anh Sven-Goran Eriksson tuyên bố với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rằng ông không muốn người kế nhiệm đi theo ông trong các trận World Cup.

19/02/2006 00:00:00
Huấn luyện viên đội Anh Sven-Goran Eriksson tuyên bố với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rằng ông không muốn người kế nhiệm đi theo ông trong các trận World Cup.

Ông Eriksson sẽ thôi không lãnh đạo đội tuyển Anh sau World Cup 2006 và đã có nhiều đề xuất rằng người kế nhiệm ông sẽ có thể có mặt với đội tuyển tại giải này để làm quen với các cầu thủ.

Nhưng ông Eriksson nói với báo The Sun rằng: “Tôi không muốn tới World Cup với hai huấn luyện viên quốc gia. Đây có thể là World Cup cuối cùng của tôi và tôi muốn được làm theo cách của mình”.

Ông cũng khẳng định rằng ông không hề tham gia vào quá trình tuyển chọn huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Anh.

“Tôi đã nói với FA rằng việc tìm người thay thế tôi là do họ toàn quyền quyết định. Tôi không bao giờ muốn bị nói là đã giúp họ tìm một huấn luyện viên không có khả năng làm việc”.

(Theo bbc.co.uk)