Đứt dây chằng sau, tiền đạo Việt Thắng phải nghỉ thi đấu dài ngày

Theo thông tin từ bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, tiền đạo Việt Thắng của ĐT Việt Nam đã bị chấn thương đứt dây chằng sau và buộc phải nói lời chia tay với VFF Sonha Cup 2010. Đây là chấn thương Việt Thắng gặp phải sau một pha tranh bóng với cầu thủ ĐT Singapore trong trận đấu ngày hôm qua.

Theo thông tin từ bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, tiền đạo Việt Thắng của ĐT Việt Nam đã bị chấn thương đứt dây chằng sau và buộc phải nói lời chia tay với VFF Sonha Cup 2010. Đây là chấn thương Việt Thắng gặp phải sau một pha tranh bóng với cầu thủ ĐT Singapore trong trận đấu ngày hôm qua.

 

Chấn thương của Việt Thắng (trắng) đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của ĐT Việt Nam – Ảnh: VTCnews

Theo nhận định của bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, với chấn thương này, tiền đạo Việt Thắng cần phải thực hiện chế độ nghỉ tập hoàn toàn, cố định chân khoảng 2 tuần và cũng cần thêm một khoảng thời gian tương tự để như vậy để tập luyện hồi phục. Vì vậy, khi hơi thở của AFF Suzuki Cup 2010 đã gần kề, chấn thương của Việt Thắng đã mang lại không ít âu lo cho BHL đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh Công Vinh vẫn đang phải tập luyện theo chế độ riêng sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối.

 

Hiện tại, trên hàng công của ĐT Việt Nam chỉ còn Quang Hải và Sỹ Mạnh. Trong trường hợp Việt Thắng không kịp hồi phục, BHL sẽ tính đến phương án bổ sung nhân sự để đảm bảo lực lượng cho ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM