Dừng chân tại bán kết, ĐT Việt Nam nhận đồng giải Ba tại AFF Suzuki Cup 2020

Thi đấu áp đảo trước ĐT Thái Lan trong trận bán kết lượt về nhưng lại không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam đã phải dừng chân tại bán kết AFF Suzuki Cup 2020 và nhận đồng giải Ba chung cuộc.

Đông đảo người hâm mộ đến sân tiếp lửa cho ĐT Việt Nam.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt đi buộc Việt Nam phải tổng tấn công ngay trong hiệp 1, trận bán kết lượt về AFF Cup khi đương đầu với đối thủ. Quả thực, 45 phút đầu tiên chứng kiến một Việt Nam chơi trên cơ Thái Lan. HLV Park Hang Seo quyết định sử dụng nhiều nhân sự tương đồng với hiệp 2 trận lượt đi, với sự xuất hiện của Văn Đức, Đức Chinh và đặc biệt là Tấn Tài.

Nhờ có hậu vệ có khả năng tham gia tấn công mạnh mẽ này, Quang Hải có thêm đối tác để khiến Theerathon Bunmathan – hậu vệ trái hay nhất bên phía Thái Lan không thể tự do tổ chức tấn công như thường lệ. Thậm chí ngược lại, cũng từ vị trí này, đội tuyển Việt Nam dựa trên đẳng cấp của Quang Hải đã tạo ra một số pha tấn công sắc bén.

Cụ thể ở phút thứ 4,  Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải và chuyền vào trong cho Tiến Linh. Trung vệ Manuel Bihr phá bóng ra đúng tầm di chuyển của Quang Hải. Cầu thủ của Việt Nam lập tức ra chân đưa bóng đúng về vị trí thủ môn Budprom. 5 phút sau đó, tiếp tục là Quang Hải khéo léo thoát khỏi sự truy cản của 2 hậu vệ Thái Lan trước khi chọc khe cho Văn Đức thoát xuống buộc hàng thủ Thái Lan lúng túng phá bóng giải ngụy

Những cơ hội liên tiếp được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Phút 20, đến lượt Đức Chinh phá bẫy việt vị nhận đường chuyền xuyên tuyến của Văn Đức. Thủ thành Chatchai Budprom lao ra cản phá kịp thời ngay khi bóng đến tầm chân của tiền đạo bên phía Việt Nam. Kịch bản tương tự diễn ra ở phút 28, Tiến Linh thoát xuống sau đường chuyền vượt tuyến của Quang Hải. Thủ môn Chatchai Budprom một lần nữa lao lên để nỗ lực giải nguy. Nhưng va chạm mạnh với Tiến Linh đã khiến thủ môn của Thái Lan phải rời sân sớm.

ĐT Việt Nam tiếp tục kiên trì gia tăng sức ép ở cuối hiệp 1. Phút 43, Tấn Tài bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc từ cánh trái. Đáng tiếc pha dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Sự tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tiếp tục đến ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, Hồng Duy trong nỗ lực dâng cao bên cánh trái có pha căng ngang vào vòng cấm địa để Quang Hải dứt điểm ở tư thế thuận lợi. Đáng tiếc, cú sút của tiền vệ Việt Nam lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Ngay ở hiệp 2, HLV Park Hang Seo gia tăng tối đa quân số cho mặt trận tấn công. Những cầu thủ có thể uy hiếp được phần sân của đội bạn gồm Công Phượng, Văn Toàn rồi Xuân Mạnh, Văn Xuân lần lượt được tung vào sân.

Phút 54, Công Phượng nhận bóng bên cánh phải. Anh chuyền sang trái cho Hồng Duy băng lên. Đáng tiếc cú sút của anh bị cản lại bởi hậu vệ Thái Lan. Sự chính xác trong thước ngắm vẫn là điều né tránh đội tuyển Việt Nam. Phút 63, Văn Đức tung ra liên tiếp 2 pha dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng không một lần đưa bóng đi vào trong cầu môn Thái Lan.

Những phút còn lại của trận đấu, cầu thủ Việt Nam xuống sức và không còn duy trì được sự uy hiếp thường trực trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Tỷ số hoà 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu lượt về. Do đã thất bại 0-2 ở lượt đi nên đội tuyển Việt Nam chấp nhận dừng bước ở bán kết.

Đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup. Nhưng với màn trình diễn đầy nỗ lực, với tinh thần không từ bỏ, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên của đông đảo người hâm mộ.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Nguyên Mạnh (GK), Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung, Tấn Tài (Văn Xuân 82′), Quang Hải, Hoàng Đức, Hồng Duy (Văn Toàn 54′), Văn Đức (Tuấn Anh 69′, Xuân Mạnh 82′), Đức Chinh (Công Phượng 46′), Tiến Linh.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM