Đức và Mỹ có thể bắt tay nhau, loại Bồ Đào Nha

Nỗ lực của Ronaldo và đồng đội ở lượt cuối có thể trở thành công cốc, nếu hai đội bóng đang chiếm ưu thế trong bảng hòa trận đối đầu trực tiếp.

23/06/2014 14:34:54

Hết lượt đấu thứ hai vòng bảng hôm qua, cục diện bảng G đang phân cực rất rõ, khi Đức và Mỹ tách tốp, với mỗi đội có bốn điểm và đại diệp châu Âu xếp đầu nhờ hơn hiệu số. Ghana và Bồ Đào Nha chia sẻ hai vị trí còn lại, với cùng một điểm, nhưng đội của Ronaldo xếp chót vì kém hiệu số.

Tương quan ấy đồng nghĩa với việc muốn đi tiếp, Bồ Đào Nha sẽ phải cố gắng thắng Ghana thật đậm, đồng thời hy vọng Đức và Mỹ hạ nhau trong trận đấu cùng giờ.

Ronal-9153-1403500414.jpg

Bồ Đào Nha của Ronaldo đã mất quyền tự quyết định số phận sau trận hòa Mỹ 2-2 hôm qua. Ảnh: Reuters.

Nhưng mong mỏi cho Ronaldo và đồng đội có vẻ mong manh, bởi cục diện hiện tại cho phép Mỹ và Đức bắt tay nhau. Chỉ cần một kết quả hòa, cả hai đội này sẽ đi tiếp.

Việc cán đích ở vị trí thứ nhất hoặc thứ nhì bảng G cũng không có nhiều ý nghĩa. Ở vòng 16 đội, Đức và Mỹ sẽ đụng các đội nhì và nhất bảng H, nơi chỉ có tuyển Bỉ là mạnh nhất, nhưng không được đánh giá quá cao.

Nghi vấn Đức và Mỹ sẽ bắt tay nhau để cùng đi tiếp được đặt ra ngay sau khi đội quân của HLV Joachim Low hòa Ghana 2-2 hôm 21/6. Các phóng viên dự họp báo sau trận đã nói về việc Đức sẽ giúp Mỹ, trong trường hợp thầy trò Klinsmann không thắng Bồ Đào Nha – điều trên thực tế đã xảy ra hôm nay.

Mối quan hệ thân thiết giữa Klinsmann với Low, hai người đồng khởi xướng cuộc cách mạng lối chơi tấn công của tuyển Đức lần lượt trong vai trò HLV trưởng và HLV phó giai đoạn 2004-2006, cũng được cho là một lý do nữa để Đức và Mỹ bắt tay.

Klinsi-Jorgi-7904-1403500414.jpg

Klinsmann và Low là cộng sự thân tín khi cả hai cùng làm việc ở tuyển Đức. Ảnh: Yahoo.

Low bác bỏ quan điểm đó và khẳng định ông cũng như đồng nghiệp bên phía tuyển Mỹ sẽ không để tình thân chen vào công việc: “Quan hệ giữa tôi với Klinsman rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi không liên hệ với nhau từ đầu giải đến giờ và sẽ tiếp tục như thế cho đến khi hết World Cup”.

Kịch bản hai đội bóng bắt tay nhau để cùng giành vé đi tiếp, đồng thời loại một đối thủ lớn từng xảy ra ở Euro 2004. Khi đó, Thụy Điển và Đan Mạch hòa 2-2, để cùng cán đích với năm điểm và vượt qua vòng bảng, khiến ông lớn Italy ngậm ngùi rời cuộc chơi vì kém hiệu số, dù cũng có năm điểm.

Nguồn: Vnexpress