ĐTQG sẽ tập trung với 25 cầu thủ để chuẩn bị tham dự VTV-T&T Cup 2006

Đó là câu trả lời của HLV trưởng A.Riedl sau khi kết thúc cuộc họp định kỳ với Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ sáng nay (28/3).

Đó là câu trả lời của HLV trưởng A.Riedl sau khi kết thúc cuộc họp định kỳ với Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ sáng nay (28/3).
 

HLV A.Riedl

Hơi thở của giải bóng đá quốc tế VTV-T&T Cup 2006 đã gần kề và HLV trưởng A.Riedl cũng như các cộng sự đang gấp rút hoàn tất những mảnh ghép cuối cùng trong đội hình ĐTQG Việt Nam để chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2006. Kết thúc buổi họp định kỳ với Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ, HLV A.Riedl cho biết, trong đợi tập trung vào ngày 10/4 tới, dự kiến sẽ có 22 cầu thủ chính thức và 3 cầu thủ dự bị tham gia tập luyện tại Trung tâm HLQG 1. Theo HLV A.Riedl, sở dĩ có sự bổ sung thêm 3 cầu thủ dự bị là để phòng những xáo trộn phát sinh và cũng là phương án  dự bị cho một vài vị trí khác. Đây sẽ là một đội tuyển quốc gia khá trẻ trung với độ tuổi trung bình 23,5 tuổi, trong đó có 4 tiền đạo, 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 8 tiền vệ và thêm 3 cầu thủ dự bị như đã nói ở trên.

 
Từ nay cho đến ngày tập trung, giải VĐQG và hạng Nhất QG vẫn tiếp tục diễn ra, nên đó cũng là lý do khiến chiến lược gia người Áo cùng Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ thống nhất chưa gút lại danh sách cuối cùng.
 
Trả lời thắc mắc của báo giới về trường hợp của Minh Phương và Tấn Tài, HLV A.Riedl nói: SMinh Phương là một cầu thủ tài năng và tôi luôn dành chỗ cho anh ta trong danh sách của đội tuyển, tất nhiên vẫn phải chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra. Tôi không có lý do để loại cầu thủ này bởi công an có thể điều tra bất cứ ai và khi họ chưa có bằng chứng hay kết luận gì thì tôi vẫn đưa Minh Phương vào danh sách⬝.
 
Trong khi đó, giải thích về quyết định không triệu tập cầu thủ Lê Tấn Tài của CLB K.Khánh Hòa cho đợt tập trung này, HLV A.Riedl cho biết: STôi quyết định sẽ không gọi Tấn Tài đơn thuần chỉ là vì lý do chuyên môn. Tuy nhiên, cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với Tấn Tài trong lần tập trung sau nếu cầu thủ này thể hiện được đúng phong độ vốn có của mình⬝.
 
Đánh giá về cơ hội của ĐTQG Việt Nam tại VTV-T&T Cup 2006 tới, HLV A.Riedl nói: SKhoảng thời gian chuẩn bị cho giải đấu này hơi ngắn và điều đó tạo ra không ít khó khăn cho đội tuyển. Tuy nhiên, chúng ta có một lợi thế là các cầu thủ đều đang thi đấu tại các giải trong nước nên yếu tố thể lực không còn là điểm đáng lo ngại. Tôi chưa có nhiều thông tin về các đối thủ của đội tuyển chỉ biết rằng đó đều là các đội tuyển trẻ mạnh của châu lục. Có lẽ sau lượt trận đầu tiên, chúng ta mới có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về khả năng của đội tuyển tại giải lần này. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ phải thi đấu với nỗ lực cao nhất để cống hiến những trận đấu đẹp cho người hâm mộ⬝.
 
VFF