ĐT Việt Nam khởi động FIFA Days bằng chiến thắng 1-0 trước ĐT Hồng Kông (TQ)

ĐT Việt Nam đã khởi động FIFA Days tháng 6 bằng chiến thắng 1-0 trước ĐT Hồng Kông (TQ) trong trận giao hữu trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng tối 15/6.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả trên các khán đài SVĐ Lạch Tray, ĐT Việt Nam sớm nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Hồng Kông (TQ). Tuy nhiên, các chân sút đã gặp khá nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi tập trung và rất kỷ luật của đội bạn.

Trong khi đó, đội khách tỏ ra khá sắc sảo trong các pha phản công. Nếu may mắn hơn, họ có thể đã có bàn thắng sau cú sút trúng xà ngang khung thành thủ môn Văn Lâm ở phút 29.

Phải đến phút 32, ĐT Việt Nam mới giải tỏa được thế bế tắc khi thủ quân Ngọc Hải đã mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà trên chấm 11m.

Tuy vậy, trong thời gian còn lại của hiệp đấu ĐT Việt Nam vẫn không thể có thêm bàn thắng vào lưới đối phương. Không những vậy, đội tuyển còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phải rời sân bằng cáng phút 45+2, sau pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày của Huang Yang bên phía Hồng Kông (TQ).

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam có pha triển khai tấn công rất sắc nét ở ngay phút 47, nhưng cầu thủ vừa vào sân thay người trong hiệp 2 là Đinh Thanh Bình đã bỏ lỡ pha ghi bàn rất đáng tiếc. Liên tiếp sau đó là những cơ hội, nhưng các chân sút của tuyển Việt Nam vẫn chưa thể cụ thể hoá thành bàn thắng.

Cũng như hiệp đấu đầu tiên, trong hiệp 2 các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ. Trận đấu theo đó khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kết thúc trận đấu với Hồng Kông (TQ), ĐT Việt Nam sẽ nán lại Hải Phòng hai ngày để chuẩn bị lực lượng cho trận đấu giao hữu thứ hai, gặp ĐT Syria vào ngày 20/6 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Trước khi di chuyển từ Hải Phòng về Nam Định, nhóm các cầu thủ không thi đấu ở trận gặp Hồng Kông (TQ) và nhóm cầu thủ U23 sẽ có trận đá tập nội bộ với CLB Hải Phòng. Sau trận đấu này và trên cơ sở trận đấu với Hồng Kông (TQ), HLV Philippe Troussier đánh giá và chọn ra đội hình cho trận đấu với Syria.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Văn Lâm (GK), Văn Hậu (Văn Khang, 76’), Duy Mạnh, Ngọc Hải (C), Nguyễn Thanh Bình (Tuấn Tài, 46’), Văn Tùng (Đinh Thanh Bình, 46’), Tuấn Anh (Xuân Mạnh, 65’), Hoàng Đức (Hải Huy, 46’), Tấn Tài (Tiến Anh, 36’), Quang Hải, Tuấn Hải.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM