ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại bảng B

ĐT Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại AFF Suzuki Cup 2020 khi giành trọn 3 điểm trước ĐT Lào trong trận ra quân tại bảng B. Công Phượng và Văn Đức là 2 cầu thủ lập công cho chiến thắng 2-0 của đội nhà.

Trước một đối thủ không được đánh giá cao như Lào, HLV Park Hang-seo đã có một số thay đổi khi tung vào sân thủ môn Nguyên Mạnh thay cho Tấn Trường, trong lúc Thành Chung thay thế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ. Riêng cánh phải Tấn Tài thay Văn Thanh, còn ở tuyến giữa Xuân Trường ra sân ngay từ đầu thay cho đồng đội Tuấn Anh. Ngoài ra, những vị trí còn lại đều là những gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Là đội được đánh giá cao hơn nên không ngạc nhiên khi các học trò HLV Park Hang-seo là những người nắm thế trận và liên tiếp tạo ra các pha tấn công về phía khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, khiến hàng phòng ngự với số đông của  ĐT Lào đã hạn chế khá tốt khả năng ghi bàn của các học trò HLV Park Hang-seo.

Mãi đến phút 26, từ một pha phối hợp giữa sân, bóng được Hoàng Đức chuyền sâu xuống cho Hồng Duy và anh này đã tạt vào cho Công Phượng đệm bóng mở tỳ số 1-0 cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng khiến tuyển Việt Nam thêm hưng phấn khi giải toả rất nhiều sức ép ghi bàn, thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi thêm ở những phút tiếp theo của hiệp 1.

ĐT Việt Nam tiếp tục là những người nắm thế trận trong hiệp 2 và liên tiếp khiến hàng phòng ngự của Lào phải vất vả chống đỡ. Đến phút 55, Phan Văn Đức đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 từ cú tạt bóng của Tấn Tài. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa đối với Văn Đức sau thời gian dài không được tận hưởng cảm giác đưa bóng vào lưới các đối thủ.

Phan Văn Đức dành tặng bàn thắng cho vợ đang mang bầu em bé thứ hai.

Phút 73, tuyển thủ Bounkong đã dùng tay phá bóng trong vòng cấm, trọng tài cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Chỉ tiếc Văn Thanh lại thực hiện không thành công khi sút bóng đúng hướng thủ thành Souvannasango, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà. Sau đó, liên tiếp nhiều cơ hội được các học trò HLV Park Hang-seo tạo ra, nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thể ghi thêm bàn thắng.

Thắng chung cuộc 2-0, ĐT Việt Nam vẫn tạm đứng thứ hai bảng B do cùng điểm nhưng kém hiệu số so với ĐT Malaysia.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Nguyên Mạnh (GK), Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Hồng Duy (Văn Thanh, 59’), Tấn Tài (Đình Trọng, 86’), Hoàng Đức (Minh Vương, 59’), Xuân Trường (Văn Toàn, 70’), Văn Đức, Công Phượng, Tiến Linh (Quang Hải, 46’).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM