ĐT U23 Việt Nam thua trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2016: Nỗ lực bất thành

ĐT U23 Việt Nam đã không thể được bất ngờ trước đối thủ mạnh U23 Jordan trong trận ra quân tại bảng D- VCK U23 châu Á 2013, diễn ra hôm nay (14/1) trên SVĐ Suhaim Bin Hamad.

14/01/2016 23:38:55

HLV Miura khích lệ tinh thần các học trò trong phòng thay đồ trước trận đấu

Tính chất quan trọng của trận đấu như nhận định của HLV trưởng Toshiya Miura đã buộc các cầu thủ U23 Việt Nam phải có cách tiếp cận thận trọng, hạn chế một cách thấp nhất các sai sót trong hệ thống phòng ngự. Trên thực tế, mặc dù phải chịu sức ép rất lớn từ các đường tấn công liên tiếp của U23 Jordan, nhưng các học trò của nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn đứng vững và tuân thủ khá tốt đấu pháp đặt ra.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối hiệp 1, chỉ một thoáng mất tập trung, U23 Việt Nam đã phải trả giá khi không ngăn được Baha’s Faisal phá bẫy việt vị, thoát xuống đánh bại thủ thành Minh Long, mở tỷ số 1-0 cho U23 Jordan.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Sang hiệp hai, HLV Miura có sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật. ĐT U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Thế nhưng, những nỗ lực của các học trò HLV Miura chưa được đền đáp thì Minh Long phải vào lưới nhặt bóng thêm hai lần. Trong vòng 3 phút, từ 68 đến 72, Omar Almanasrah và Baha Faisal thay nhập lập công giúp U23 Jordan dẫn trước 3 bàn.

Không còn gì để mất, U23 Việt Nam tràn lên tấn công dữ dội ở những phút cuối trận. Phút 86, từ cú đá phạt góc bên cánh trái, Duy Mạnh thoải mái đệm bóng tung lưới Yazeed Abulaila, qua đó mang về bàn thắng danh dự cho đội nhà.

Các học trò của HLv Miura chịu nhiều sức ép trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực

Công Phượng rất nỗ lực nhưng không có cơ hội để dứt điểm

Bàn gỡ của Duy Mạnh đã xốc lại tinh thần cho các đồng đội

Nhưng không đủ để có thể giúp U23 Việt Nam tạo được bất ngờ

Sau trận này, U23 Việt Nam có3 ngày để chuẩn bị choo trận thứ hai gặp U23 Australia lúc 20h30 ngày 17/1. Đây cũng là trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn dành cho thầy trò HLV Miura.


Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Huỳnh Tấn Tài (Mạnh Hùng 62′), Duy Khánh, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Hữu Dũng (Hồng Duy 62′), Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

U23 Jordan: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Yousef Raed, Amer Abuhudieab, Omar Almanasrah, Ferras Shilbaya, Fadi Awad, Mahmoud Almardi (Laith Albashtawi 89′), Rajael Ayed, Baha’s Faisal, Ahmad Mohammad (Yazan Thalji 76′)