ĐT Singapore lần thứ 4 vô địch ĐNÁ: Thành công nhờ “luồng gió ngoại”

24/12/2012 00:00:00
Vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết, ĐT Singapore đã lần thứ 4 lên ngôi vô địch ĐNÁ. Có thể khái quát rằng, thành công của đội tuyển này dựa trên “luồng gió ngoại” cả ở trên sân lẫn băng ghế chỉ đạo. 


Cho rằng, Singapore lần thứ tư lên ngôi sân chơi ĐNÁ dựa trên nền tảng cầu thủ ngoại cũng đúng. Bởi họ vẫn sở hữu khá nhiều cầu thủ gốc gác châu Âu như Mustafic và Duric (gốc Bosnia), Bennett (người Anh), Shi Jiayi (gốc Hoa). Đặc biệt, dù đã lên hàng ngoài “băm” hay ngoại “tứ tuần”, bộ ba cầu thủ gốc châu Âu vẫn là những trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Avramovic.

ĐT Singapore là sự kết hợp tuyệt vời giữa những ngoại binh nhập tịch và lứa cầu thủ trẻ thi đấu tại giải VĐQG Malaysia

Singapore thành công một phần nhờ sức mạnh của những cầu thủ nhập tịch. Nhưng Singapore chưa chắc làm nên chuyện lớn nếu thiếu đi một “yếu tố ngoại” khác. Cụ thể hơn, chính sách trui rèn các tuyển thủ trẻ trong màu áo của CLB Lions XII ở giải nhà nghề Malaysia đã mang lại hiệu quả rõ nét cho Singapore ở AFF Suzuki Cup 2012.

Nếu kể cả những cầu thủ đã bị chấn thương chỉ sau vài trận vòng bảng như Harris, Irwan, thì trong đội hình thường xuyên ra sân của Singapore có đến 10 cầu thủ thuộc CLB  Lions XII. Họ là những nhân tố có đóng góp cực kỳ lớn trong chiến công của đội bóng đảo quốc Sư tử như thủ môn Izwan, bộ đôi trung vệ Khaizan –  Safuwan, các hậu vệ Shaiful, Irwan, Sulaiman, Isa Halim, tiền vệ Hariss Harun,  đội trưởng Ishak, tiền đạo Amri.

Tất cả đều chứng tỏ sự trưởng thành về chuyên môn và vững  về tâm lý thi đấu trước mọi đối thủ, mọi địa điểm. Ra quân gặp ĐKVĐ Malaysia, nhưng Singapore không hề cho thấy sự e dè. Chính những tháng ngày thi đấu ở Malaysia đã giúp cho Ishak cũng  các đồng đội tự tin và bản lĩnh hơn trước sức ép để rồi đánh bại Malaysia với 3 bàn không gỡ, tạo tiền đề để tiến lên ngôi vô địch. Sự lì đòn ấy cũng đã một lần nữa được các cầu thủ thuộc Lions XII cho thấy trong trận chung kết lượt về khi những Khaizan, Safuwan chơi rất tỉnh táo, không hề run sợ trước sức tấn công như vũ bão của Thái Lan.

Tất nhiên, một  “yếu tố ngoại” nữa mang đến thành công mỹ mãn cho Singapore chính là “phù thủy” Avramovic. Vị HLV người Serbia đã xây dựng cho đội bóng đảo quốc sư tử một lối chơi đầy toan tính, biết cương nhu đúng lúc. Cùng với khả năng điều chỉnh lối chơi nhanh nhạy, chiến lược gia Avaramovic đã đưa Singapore vượt qua những thử thách lớn và khó nhằn như Malaysia, Philippines, Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Nhưng có một yếu tố nữa mà HLV Avramovic luôn nhấn mạnh khi lý giải từng chiến thắng của Singapore chính là lòng quyết tâm. Quả thật, Singapore sẽ chẳng thể lên ngôi nếu như các cầu thủ giữ cái tôi của mình, không biết hợp lực để tạo nên một khối thống nhất.

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA SINGAPORE


Vô địch nhiều nhất


Với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2012, Singapore đã vượt Thái Lan để độc tôn ngôi vị số 1 ĐNÁ. Nhìn lại lịch sử, đội bóng đảo quốc Sư tử đều chiến thắng trong cả 4 lần đi đến trận chung kết.


Có HLV dẫn dắt lâu nhất


Ông Avarmovic đã trở thành HLV dẫn dắt một ĐTQG lâu nhất ở ĐNÁ. Vị HLV người Serbia đã thiết lập triều đại của mình với 9 năm cầm quyền và ra đi trong vinh quang.


Có cầu thủ già nhất


Sinh năm 1970, tiền đạo Duric của Singapore là cầu thủ già nhất ở AFF Suzuki Cup 2012 khi anh đã bước sang tuổi 43.