ĐT Philippines thi đấu cả 2 lượt trận bán kết trên sân của Indonesia

09/12/2010 00:00:00

Theo thông báo chính thức của BTC AFF Suzuki Cup 2010, do không có SVĐ đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của LĐBĐ Đông Nam Á, nên ĐT Philippines không được đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà và buộc phải lựa chọn một sân tại quốc gia trung lập hoặc thi đấu trên sân của chính đối thủ Indonesia. Hôm nay (9/12) LĐBĐ Philippines đã công bố sẽ sử dụng sân Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta làm “sân nhà” trong trận bán kết lượt đi gặp ĐT Indonesia.

 

Như vậy, với sự lựa chọn này của Phlippines, ĐT Indonesia được hưởng lợi thế lớn khi không tốn sức di chuyển và thi đấu cả 2 lượt trận của bán kết ngay tại chảo lửa Gelora Bung Karno.

 

Đây cũng là điều rất đáng tiếc đối với Philippines khi không được sự cổ vũ của khán giả nhà trước cuộc đối đầu với ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Indonesia.

 

* Vòng bán kết và chung kết AFF Suzuki Cup 2010 thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách và áp dụng luật bàn thắng sân khách. Trong trường hợp hòa nhau với cùng tỷ số sau hai lượt trận, 2 đội sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng – thua. Nếu hai hiệp phụ kết thúc với tỷ số hòa  0-0, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

(địa phương)

Địa điểm

Sân vận động

Lượt đi

15/12/2010

13

Malaysia – Việt Nam

20h00

Malaysia

Bukit Jalil

16/12/2010

14

Philippines – Indonesia

19h00

Indonesia

Gelora Bung Karno

Lượt về

18/12/2010

15

Việt Nam – Malaysia

19h00

Việt Nam

Mỹ Đình

19/12/2010

16

Indonesia – Philippines

19h00

Indonesia

Gelora Bung Karno