ĐT Philippines tham dự AFF Suzuki Cup 2014 với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng

Vào lúc 1h30 chiều nay (19/11), đội tuyển Philippines đã đặt chân tới sân bay Nội Bài – Hà Nội chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2014. Trong hành trình tham dự giải đấu hàng đầu khu vực, Phiilippines mang đến luồng gió mới với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

 

19/11/2014 15:14:06
Đại diện LĐBĐVN tặng hoa chào mừng đội tuyển Philippines đến Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2014

Theo đó, chỉ có 21 tuyển thủ Philippines đặt chân tới Hà Nội vào chiều nay, còn lại thành phần khác gồm Trưởng đoàn, lãnh đội, HLV trưởng và BHL đội tuyển sẽ có mặt tại Việt Nam vào chiều mai (20/11).

Lý do được trợ lý HLV đội tuyển Philippines đưa ra là đội tuyển của họ chưa hoàn tất thủ tục visa nên những thành phần quan trọng trong BHL đội tuyển không thể đáp chuyến bay cùng tuyển thủ Philippines. Ngoài ra, do không có chuyến bay thẳng tử Thủ đô Manila đến Hà Nội nên đội tuyển Philippines phải transit ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi đặt chân tới Nội Bài.

Đội tuyển Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng sẽ mang đến sự bất ngờ tại giải đấu năm nay

Đội tuyển Philippines đã hai lần giành quyền lọt vào vòng Bán kết tại AFF Suzuki Cup, đặc biệt trong thời gian qua, thầy trò HLV Thomas Dooley có sự tiến bộ đáng kể trong lối chơi. Bên cạnh đó, Philippines có dàn cầu thủ nhập tịch khá ấn tượng. Đáng chú ý trong danh sách đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2014 có tiền vệ Martin Steuble (CLB Sporting KC), tiền đạo gốc Tây Ban Nha Javier Patino cùng với các cầu thủ nhập tịch khác đã thành danh như Kenshiro Daniels, Simone Rota, Daisuke Sato.

Tại sân bay Nội Bài, trả lời phỏng vấn giới truyền thông trung vệ Rod Gier cho biết: “Chúng tôi tới Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2014 với mục tiêu giành ngôi vô địch tại giải đấu này. Với sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển Phillippines sẵn sàng hành trình bước vào bảng đấu với sự hiện diện của các đội mạnh như Việt Nam và Indonesia. Theo tôi, cơ hội giành vé vào bán kết chia đều cho cả 3 đội. Ngoài ra, đội tuyển Lào cũng có nhiều khả năng tạo nên sự bất ngờ ở giải đấu năm nay”.

 Trung vệ đội trưởng đội tuyển Philippines, Rod Gier trả lời phỏng vấn báo chí

Về quá trình chuẩn bị cho giải đấu, trung vệ đội trưởng đang chơi bóng tại Anh trong màu áo CLB Ascot United cho biết: “Philippines có gần 1 tháng tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Trong thời gian này, chúng tôi có thi đấu giao hữu với Campuchia và Thái Lan. Vì thế, về cơ bản chúng tôi đã có sự hiểu nhau, các vị trí có sự đồng đều trên các tuyến. Đó là lợi thế để chúng tôi bước vào hành trình tại AFF Suzuki Cup 2014”.

Trước câu hỏi về việc đánh giá thế nào khi đội tuyển Philippines nằm cùng bảng với đội chủ nhà Việt Nam, trung vệ Rod Gier nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh hàng đầu khu vực. Trước giải đấu đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng với hàng loạt trận đấu quan trọng. Trước kia chúng tôi đã có những chiến thắng trước đối thủ này nhưng giờ cơ hội sẽ rất khó khăn hơn khi Việt Nam đã tiến bộ lên nhiều, đặc biệt đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất việc trẻ hóa đội hình trong một thời gian ngắn”.

Đánh giá về các đội bóng ở bảng A, Rod Gier cho biết:  “Đây là giải đấu rất khó khăn bởi có rất nhiều đội bóng mạnh. Bảng A cũng vậy, chúng tôi phải có kết quả thuận lợi với ba đội còn lại để giành quyền đi tiếp. Tôi thích đội tuyển VN. Tuyển Philippines đã có những chiến thắng trước VN trong những lần đối đầu gần đây. Và tôi hy vọng Philippines sẽ tiếp tục giành kết quả có lợi khi đối đầu VN trong giải này”.

Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Philippines sẽ có buổi tập đầu tiên từ 18h30 đến 19h30 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Đội hình Philippines dự AFF Cup 2014:

Thủ môn: Patrick Phillip Deyto, Tomas Angel Trigo

Hậu vệ: Robert James Gier, Juan Luis Guirado, Daisuke Sato, Amani Manuel Aguinaldo, Simone Rota

Tiền vệ: James Joseph Younghusband, Manuel Ott, Misagh Bahadoran, Christopher Robert Greatwich, Martin Markus Steuble, Paul Mulders, Simon Clive Greatwich, Curt-Jordan Dizon, Patrick Reichelt, Jerry Ruben Lucena, Dennis Villanueva.

Tiền đạo: Philip James Younghusband, Mark Andrew Hartmann, Kenshiro Michael Daniels.

 

 

Nguồn: vff.org.vn