ĐT nữ U13 Việt Nam: Tiến bộ theo từng trận

Đây là nhận xét chung của giới chuyên môn khi theo dõi đội tuyển U13 Việt Nam thi đấu tại Festival…

24/06/2008 00:00:00

Đây là nhận xét chung của giới chuyên môn khi theo dõi đội tuyển U13 Việt Nam thi đấu tại Festival bóng đá nữ U13 châu Á 2008.


Nếu như trận đầu gặp U13 Nhật Bản, các nữ cầu thủ của chúng ta thi đấu lúng túng đến vụng về thì trận gặp U13 Ấn Độ và U13 Singapore, các em đã cho thấy sự tiến bộ đến ngạc nhiên (từ thua đậm 0-14 đã rút ngắn xuống còn 0-1). Không còn sự vụng về mà thay vào đó là sự tự tin, cầm bóng triển khai tấn công và tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Lý giải về sự thay đổi chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ, HLVtrưởng Phạm Hùng Vương cho biết: Trận gặp U13 Nhật Bản chúng tôi thua vì 2 lý do: thứ nhất: Đây là đội bóng quá mạnh; thứ hai: Các cầu thủ bị ngợp do lần đầu tiên thi đấu tại một giải có tầm cỡ châu lục.

 

Sau khi nghỉ trưa, BHL chúng tôi đã động viên các cầu thủ và cùng rút kinh nghiệm. Thật vui khi các cầu thủ đã tiến bộ qua mỗi trận đấu. Với đà này, chúng tôi rất hy vọng, các cầu thủ sẽ làm nên những bất ngờ trong các ngày thi đấu tiếp theo.

 

Mục tiêu tổ chức Festival bóng đá nữ U13 châu Á của AFC không phải là để nhìn vào kết quả và đưa ra kết luận. AFC chỉ muốn tạo ra ngày hội bóng đá nữ U13 trong châu lục, để các cầu thủ nữ được chơi bóng đá cho thoả niềm đam mê. Ngoài ra, Festival là dịp để các cầu thủ được thi đấu cọ xát, học hỏi, giao lưu văn hoá và thể thao, tăng cường sức khoẻ. Chính vì vậy, trong các cuộc họp, AFC luôn nhấn mạnh, tại Festival sẽ không có sự coi trọng yếu tố thắng-thua, cũng không có đội vô địch. Bên cạnh đó, qua Festival, AFC cũng muốn cùng các LĐBĐQG đầu tư mạnh hơn nữa cho bóng đá nữ, đặc biệt xây dựng ý thức chuyên nghiệp cho các cầu thủ. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc họp kỹ thuật khi đại diện AFC lưu ý BHL các đội không được ném chai nước cho VĐV mà phải đưa tận tay.

 

Trên thực tế, các nữ cầu thủ nhí của các đội đã được BHL hướng dẫn rất tỷ mỷ, trước trận đấu tất cả cùng chào khán giả và bắt tay giao hữu; sau trận những điều này lại được lặp lại. Đặc biệt, trong suốt trận đấu AFC luôn khuyến khích các hành động cao thượng thông qua việc thưởng thẻ xanh. HLV Phạm Hùng Vương tâm sự ông và các thành viên BHL đã dành nhiều thời gian hướng dẫn cho các nữ cầu thủ từ cách đi, cách chào, nói chuyện, và cả cách ăn tự chọn. Trong trận đấu với U13 Singapore, đội tuyển U13 Việt Nam đã được tặng 01 thẻ xanh và 01 thẻ cho cá nhân cầu thủ.

Nguồn: VFF