ĐT futsal Việt Nam nhiều cơ hội giành huy chương vàng môn futsal nam SEA Games 31

Chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước ĐT futsal Myanmar giúp ĐT futsal Việt Nam có nhiều cơ hội giành tấm huy chương vàng môn futsal nam SEA Games 31.

18/05/2022 19:14:39

Áp lực phải thắng khiến ĐT futsal Việt Nam trải qua hiệp đấu đầu tiên tương đối khó khăn trong cuộc đọ sức với Myanmar. Hàng công áo trắng thi đấu không quá đột biến và những đường tấn công của chúng ta vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của ĐT futsal Myanmar. Cả hiệp đấu đầu tiên, chỉ có 1-2 cơ hội nguy hiểm được tạo ra và như thế là chưa đủ để ĐT futsal Việt Nam có bàn thắng.

Tuy nhiên, kịch bản trong hiệp 2 lại diễn ra hoàn toàn khác. ĐT futsal Việt Nam bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu và khiến đối thủ mắc sai lầm. Phút 23, Đức Hoà vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm đẳng cấp khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Trong gần 1 phút tiếp theo, chúng ta có thêm 2 bàn thắng rất đẹp mắt của Thái Huy và Minh Trí để nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. ĐT futsal Việt Nam khép lại ngày thi đấu thành công khi Châu Đoàn Phát ấn định chiến thắng 4-0 ngọt ngào. Kết quả này giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang tạm vươn lên vị trí thứ 2 và chỉ xêp sau Indonesia. Nếu cầm hoà Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam sẽ giành tấm huy chương vàng môn futsal nam SEA Games 31 do nhỉnh hơn về chỉ số phụ.

Để thua đậm đội chủ nhà, HLV trưởng ĐT futsal Myanmar, ông Bunlert Charoenwong nói: “Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 nhiều cầu thủ đã mất tập trung. Việt Nam tận dụng được sai lầm và ghi bàn vào lưới chúng tôi. Việt Nam hiện tại khác biệt hoàn toàn so với cách đây 1 tháng. Một số cầu thủ của họ ngày càng tự tin và lợi thế sân nhà, đó là lợi thế của họ. Họ có cách tấn công rất mãnh liệt và tốc độ. Việt Nam, Thái Lan và Indonesia có sức mạnh tương đồng, trận đấu cuối cùng sẽ vô cùng kịch tính.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Sự khác biệt là tôi điều chỉnh các tổ đấu, tổ 1 khá mệt nhưng tổ 2 thì chơi khoẻ hơn, Đức Hoà đối đầu 1 1 khá tốt. Mục tiêu của đội từ đầu giải là huy chương vàng, các đối thủ trong khu vực đã tiến bộ hơn khá nhiều. Khi mình có bàn mở tỉ số thì mọi chuyện mới dễ dàng. Bóng đá thì rất khó nói trước, tôi tin rằng sự tiến bộ của ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng giành tấm huy chương vàng. “Mục tiêu của mình chiến thắng chứ không phải thủ hoà, mục tiêu hoà thì cầu thủ rất khó đá. Thái Lan rất mạnh xưa giờ và có đẳng cấp nhỉnh hơn tất cả các đội Đông Nam Á. Nhưng giờ Việt Nam đá tốt và cộng một chút may mắn thì chúng tôi có thể đánh bại họ. Cổ động viên tại Hà Nam rất cuồng nhiệt, tôi mong khán giả hãy đến đông hơn nữa, cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa”, ông Giang nói.

Ảnh: Mai Thế Sơn.