ĐT Đức: Nowotny, Odonkor góp mặt, Kuranyi lỗi hẹn

HLV Juergen Klinsmann đã gọi lão tướng Jens Nowotny và tiền vệ trẻ David Odonkor vào danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2006

16/05/2006 00:00:00

HLV Juergen Klinsmann đã gọi lão tướng Jens Nowotny và tiền vệ trẻ David Odonkor vào danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2006 đồng thời loại tiền đạo Kuranyi, cầu thủ sa sút phong độ thảm hại trong thời gian gần đây.

Jens Nowotny trong màu áo Leverkusen

Jens Nowotny, năm nay 32 tuổi, từng có một thời gian dài được thừa nhận là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Đức trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, bất ngờ ở chỗ Nowotny mới bình phục hoàn toàn từ một chấn thương hết sức nguy hiểm, khiến cầu thủ này từng nghĩ đến việc giải nghệ, và vừa trở lại trong màu áo Leverkusen tại Bundesliga sau những rắc rối với BLĐ đội bóng.

Với 45 lần khoác áo ĐTQG, trong đó lần gần nhất cách đây khoảng 2 năm, sự hiện diện của Nowotny được xem là một bổ sung về mặt kinh nghiệm cho hàng thủ trẻ của Klismann. Trong trận giao hữu với ĐT Italia hồi đầu tháng 3, hàng thủ của ĐT Đức từng bị các chân sút mặc áo thiên thanh khuynh đảo và 4 lần làm tung lưới. Đó được xem là một trong những nguyên nhân khiến Klinsi quyết định triệu tập Nowotny cho World Cup 2006.

Kuranyi lỗi hẹn với World Cup 2006

“Kinh nghiệm của Jens Nowotny rất có ích cho đội bóng. Anh ấy từng tham gia nhiều giải đấu và biết được sự kỳ vọng của người dân Đức tại World Cup này. Chắc chắn Jens sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi tại World Cup tới.” – Klinsmann nói về việc triệu tập Nowotny tại buổi họp báo.

Trận đấu cuối cùng Nowotny thi đấu dưới màu áo trắng là trận thua 1-2 trước CH Czech, trận thua khiến ĐT Đức phải chia tay với Euro 2004 và khiến HLV trưởng Voeller phải từ chức.

HLV Klinsmann cũng gây bất ngờ lớn khi triệu tập tiền đạo trẻ của CLB Borussia Dortmund, David Odonkor, vào danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2006. David Odonkor thi đấu khá nổi bật trong màu áo Dortmund với điểm mạnh về tốc độ và thể lực, tuy nhiên, cho đến giờ thì cầu thủ trẻ này vẫn chưa một lần khoác áo ĐTQG Đức.


“Cậu ta là một tài năng lớn.” – Klinsmann nhận xét. HLV trẻ này cũng cho biết, ông không triệu tập Odonkor ở những lần trước đó là để tránh sức ép cho tiền vệ 22 tuổi này.

Sự góp mặt của Odonkor đồng nghĩa với việc tiền đạo Schalke 04, Kevin Kuranyi, phải vắng mặt. Kuranyi từng được xem là tiền đạo “gà son” của ĐT Đức dưới thời HLV Klinsmann trong thời gian đầu nhưng phong độ gần đây của cầu thủ gốc Brazil này là rất tệ hại. Đã có lúc, Kevin Kuranyi chỉ còn là dự bị tại Schalke 04 và việc chân sút này vắng mặt không khiến nhiều người quá ngạc nhiên.

Danh sách 23 cầu thủ Đức dự VCK World Cup 2006

Thủ môn: Jens Lehmann (Arsenal), Oliver Kahn (Bayern Munich), Timo Hildebrand (VfB Stuttgart).

Hậu vệ: Arne Friedrich (Hertha Berlin), Robert Huth (Chelsea), Marcell Jansen (Borussia Moenchengladbach), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Hanover 96), Christoph Metzelder (Borussia Dortmund), Jens Nowotny (Bayer Leverkusen).

Tiền vệ: Michael Ballack (Bayern Munich), Tim Borowski (Werder Bremen), Torsten Frings (Werder Bremen), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Bernd Schneider (Bayer Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart).

Tiền đạo: Gerald Asamoah (Schalke 04), Miroslav Klose (Werder Bremen), Oliver Neuville (Borussia Moenchengladbach), Lukas Podolski (Cologne), Mike Hanke (Werder Bremen), David Odonkor (Borussia Dortmund).

(Theo VNN)